Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn tất trạm Thiên Cung trong năm 2022

17/04/2022 21:27 GMT+7

Trung Quốc đã lên kế hoạch thực hiện tổng cộng 6 sứ mệnh vũ trụ từ đây cho đến hết năm 2022 nhằm hoàn tất việc xây dựng và lắp ráp trạm không gian Thiên Cung của nước này.

Mô phỏng trạm Thiên cung sau khi hoàn tất

afp/getty

Ngày 17.4, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời ông Hao Chun, Giám đốc Văn phòng kỹ thuật không gian có người lái (CMSA), cho hay nước này chuẩn bị cho 6 sứ mệnh trong năm nay cho trạm Thiên Cung.

“Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ hoàn tất trạm không gian trên quỹ đạo trái đất với việc thực hiện 6 sứ mệnh phóng trong năm 2022”, theo ông Hao.

Dự kiến các đợt phóng mang theo mô đun và những thiết bị khác cho Thiên Cung sẽ được sắp xếp lần lượt vào tháng 5, 6, 7 và 10.

Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian là ai?

Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm không gian dài hạn đầu tiên trên quỹ đạo địa cầu từ ngày 29.4.2021. Khi đó, mô đun chính của trạm được đưa thành công vào vị trí đã định trên quỹ đạo ở độ cao 400 km.

Thiên Cung sẽ được bổ sung 2 mô đun thí nghiệm là Vấn Thiên và Mộng Thiên, dự kiến cũng được phóng trong năm nay. Trạm được xây dựng đủ sức chứa từ 3 đến 6 phi hành gia.

Thiên Hòa là phi thuyền vũ trụ lớn nhất từng được Trung Quốc chế tạo, cung cấp nơi ở trạm điều hướng và điều khiển toàn bộ trạm. Mô đun chính này được trang bị 2 cổng kết nối cho Vấn Thiên và Mộng Thiên và 3 cổng cho tàu vũ trụ có người cũng như chở hàng.

Ngày 16.4, tàu Thần Châu 13 đã đáp thành công xuống khu tự trị Nội Mông ở miền bắc Trung Quốc. Ba phi hành gia quay về trái đất sau 183 ngày trên trạm Thiên Cung, đánh dấu sứ mệnh dài nhất trên quỹ đạo của nước này.

Trung Quốc khiếu nại vệ tinh SpaceX suýt va chạm trạm không gian
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.