Trung Quốc điều máy bay ném bom diễn tập tấn công đầu năm

Văn Khoa
Văn Khoa
15/01/2023 09:43 GMT+7

Chiến khu Nam bộ và Chiến khu Đông bộ của Trung Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập đầu tiên trong năm 2023, với sự tham gia của máy bay ném bom H-6 và máy bay chiến đấu tàng hình J-20, theo tờ South China Morning Post.

Những cuộc diễn tập trên diễn ra trong tuần trước, theo South China Morning Post (SCMP) hôm nay 15.1 dẫn lại thông tin từ báo chí nhà nước Trung Quốc. Trong đó, PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), đưa tin một đơn vị máy bay ném bom của Chiến khu Nam bộ đã triển khai nhiều máy bay ném bom H-6K và tiến hành các cuộc tấn công giả định.

H-6K được xem là máy bay ném bom chiến lược, được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm xa và tấn công độc lập. H-6K có thể mang vũ khí hạt nhân và được cho là đủ sức tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương, theo SCMP.

Chiến đấu cơ Trung Quốc phóng tên lửa nhắm vào mục tiêu dưới đất trong một cuộc diễn tập vào ngày 15.11.2022

Chụp màn hình CHinamil.com

Ngoài ra, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin một lữ đoàn của Chiến khu Đông bộ đã triển khai một số máy bay chiến đấu tàng hình J-20 cho các hoạt động tấn công giả định. “Trong đợt huấn luyện bay đầu tiên của năm mới, chúng tôi cố tình tăng độ khó để nâng cao kỹ năng kỹ thuật và chiến thuật của phi công nhằm nâng cao sự tự tin và năng lực của họ trong các trận chiến tương lai”, CCTV dẫn lời Phó chỉ huy lữ đoàn Thanh Sinh.

Xem tiêm kích J-11 Trung Quốc kè sát máy bay Mỹ trên Biển Đông

Máy bay vận tải quân sự lớn nhất của Trung Quốc là Y-20 và hai loại chiến đấu cơ J-16 và J-10 cũng tham gia những cuộc diễn tập đầu tiên của quân đội nước này trong năm 2023.

PLA có truyền thống tổ chức các cuộc tập trận huấn luyện đặc biệt vào đầu tháng 1 nhằm nâng cao tinh thần và tạo niềm tin mới cho các quân nhân trong năm mới. Tuy nhiên, các máy bay chiến đấu tiên tiến hơn đã được triển khai trong những cuộc tập trận gần đây so với những cuộc tập trận đầu năm mới trước đó.

Một chiếc J-16 của Trung Quốc

Chụp màn Hình Hoàn Cầu Thời Báo

SCMP dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình cho rằng việc triển khai thêm nhiều máy bay tiên tiến tham gia diễn tập chứng tỏ rằng Không quân Trung Quốc đã đạt được mức độ sẵn sàng chiến đấu cao hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.