Trung Quốc hối thúc Hàn Quốc giải quyết ổn thỏa về THAAD

23/11/2017 14:33 GMT+7

Bắc Kinh một lần nữa yêu cầu Seoul phải đảm bảo việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc không gây tổn hại cho các lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha tại thủ đô Bắc Kinh ngày 22.11, theo tờ The Korea Times.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh Seoul nên tuân theo cam kết trước đây về việc không tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ dẫn đầu. “Chúng tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ tiếp tục giải quyết hợp lý vấn đề này”, ông Nghị nói.
Tuy vậy, bà Kang Kyung-wha nói với ông Vương Nghị rằng hai nước cần tập trung vào bình thường hóa mối quan hệ song phương, theo như sự thống nhất giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng hồi đầu tháng này.
Chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày của bà Kang Kyung-wha diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang nỗ lực làm tan băng mối quan hệ lạnh nhạt liên quan tới việc triển khai THAAD tại miền nam Hàn Quốc. Theo tờ The Korea Times, chính phủ hai nước ngày 31.10 cũng đã đồng ý cải thiện mối quan hệ song phương.
Cũng với mục đích làm nồng ấm mối quan hệ hai nước, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có chuyến công du đến Bắc Kinh vào tháng tới.

tin liên quan

Hàn – Trung gạt bỏ bất đồng về THAAD

Hàn Quốc và Trung Quốc đồng ý nhanh chóng hành động nhằm đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo sau một năm lạnh nhạt theo sau vụ Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại bán đảo Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.