Trung Quốc khuyến cáo tiếp viên hàng không 'đóng bỉm' để phòng Covid-19

11/12/2020 11:29 GMT+7

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc khuyến cáo tiếp viên hàng không mặc tã để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi phải vào buồng vệ sinh giữa chuyến bay.

Theo CNN ngày 10.12, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) hồi cuối tháng 11 công bố tài liệu hướng dẫn cách phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cho các hãng hàng không trong thời điểm đại dịch Covid-19.
Trong đó, CAAC khuyến cáo đội tiếp viên hàng không trên các chuyến bay đến và quay về từ những nước có nguy cơ cao nên đeo khẩu trang, bao tay y tế 2 lớp, kính bảo hộ, mũ trùm đầu, quần áo bảo hộ và bao giày.
Bên cạnh đó, cơ quan này khuyến cáo tổ tiếp viên “mặc tã và tránh sử dụng buồng vệ sinh trừ trường hợp đặc biệt, nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm”.

Các hãng hàng không gấp rút chuẩn bị vận chuyển vắc xin ngừa Covid-19

Buồng vệ sinh được cho là nơi có nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay. Hồi tháng 8, một phụ nữ trên chuyến bay từ Ý về Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19. Kết quả điều tra cho thấy người này bị nhiễm trên chuyến bay và lúc đi vệ sinh không đeo khẩu trang.
Việc vệ sinh trên máy bay là chủ đề nóng từ trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Hãng hàng không ANA của Nhật Bản vừa qua đã thử nghiệm một loại cửa buồng vệ sinh không có tay nắm, giúp hạn chế tiếp xúc có thể gây lây nhiễm vi khuẩn.
Hãng Boeing cũng đã được cấp bằng sáng chế cho “buồng vệ sinh tự động làm sạch”, sử dụng ánh sáng UV để tiêu diệt 99,9% vi khuẩn sau mỗi lần sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.