Trung Quốc khuyến khích sử dụng nghĩa trang ảo

Khánh Như
Khánh Như
21/08/2023 08:55 GMT+7

Để giải quyết tình trạng thị hóa quá nhanh và dân số già, chính quyền thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã khuyến khích người dân tưởng niệm những người thân đã khuất thông qua một nghĩa trang ảo.

Khi một người ở Bắc Kinh (Trung Quốc) qua đời, thi thể họ thường được hỏa táng và tro cốt được chôn sau bia mộ tại một trong những nghĩa trang công cộng. Gia đình và bạn bè tập trung tại địa điểm để thắp hương và nến để tỏ lòng thành kính.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và dân số già đã khiến các khu chôn cất ngoài trời trở nên khan hiếm và đắt đỏ, theo trang Business Insider

Trung Quốc khuyến khích sử dụng nghĩa trang ảo - Ảnh 1.

Một nghĩa trang kỹ thuật ảo ở Bắc Kinh, Trung Quốc

CHỤP MÀN HÌNH BLOOMBERG

Để giải quyết vấn đề, Bắc Kinh đang khuyến khích mọi người để tang người thân trong các không gian ảo được xây dựng bằng máy tính, thay vì các địa điểm chôn cất truyền thống, theo một báo cáo gần đây của hãng tin Bloomberg. Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết đến năm 2035, Bắc Kinh sẽ cố gắng giảm 70% diện tích đất của các nghĩa trang công cộng.

Cô Zhang Yin, cư dân Bắc Kinh, người vừa có người thân qua đời cho biết: "Tro cốt của bà tôi được cất giữ trong một ngăn tủ của một căn phòng lớn tại nghĩa trang Taiziyu của Bắc Kinh, gần giống như một hộp ký gửi tại ngân hàng. Một màn hình điện tử sẽ hiển thị hình ảnh và video của người quá cố thay cho bia mộ truyền thống".

Theo cô Yin, đây là một cách tiết kiệm đất, vì giá cả phải chăng hơn và phù hợp với xu hướng ngày càng tăng của các gia đình Trung Quốc muốn tổ chức tang lễ cá nhân hóa hơn cho người thân của họ. 

Giá cho mỗi dịch vụ nghĩa trang ảo rơi vào khoảng 7.700 USD (182 triệu đồng). Theo báo cáo từ SunLife, công ty bảo hiểm có trụ sở tại Anh, mức tiền để mua được một chỗ chôn cất truyền thống ở Bắc Kinh có thể vượt xa mức đó, lên đến 22.000 USD.

Hình thức nghĩa trang kỹ thuật số cũng giúp tiết kiệm không gian. Theo Bloomberg, một nghĩa trang ảo rộng khoảng 20 m2 có thể lưu giữ tro cốt của hơn 150 người, trong khi một địa điểm có kích thước như vậy chỉ có thể chứa 6 ngôi mộ truyền thống.

"Các nghĩa trang truyền thống ở ngoài trời, tiếp xúc với gió và mặt trời. Nếu bạn đưa con cái đến đó, chúng sẽ chỉ nhìn thấy những ngôi mộ trơ trụi, chẳng có ý nghĩa gì với chúng. Đối với các nghĩa trang kỹ thuật số, các gia đình có thể cùng nhau xem hình ảnh của những người thân đã khuất trong một hội trường", cô Yin nói thêm.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng có chương trình "chôn cất xanh". Trong đó, tro cốt của người quá cố có thể được chôn cất miễn phí mà không cần bia mộ hoặc lăng mộ. Người thân sẽ nhận được một tấm bảng có mã QR để truy cập thông tin của người quá cố bất cứ lúc nào. 

Bắc Kinh không phải là thành phố duy nhất của Trung Quốc triển khai hình thức nghĩa trang kỹ thuật số. Tại Thượng Hải, một lăng mộ trực tuyến có tên Fu Shou Yuan cũng cho phép mọi người tưởng niệm người thân.

Theo đài CGTN, chính phủ Trung Quốc cũng đã tài trợ cho các sáng kiến khuyến khích các gia đình rải tro trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.