Trung Quốc kiểm soát đợt dịch tại Tây An, thêm thành phố bị phong tỏa

05/01/2022 16:34 GMT+7

Giới chức Trung Quốc thông báo đợt bùng phát Covid-19 tại thành phố Tây An đã được kiểm soát sau 2 tuần phong tỏa.

Cơ quan y tế Trung Quốc ngày 5.1 thông báo ghi nhận tổng cộng 91 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 4.1, trong đó có 35 ca tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, mức thấp nhất từ giữa tháng 12.2021.

Người dân trong khu phong tỏa tại Tây An nhận thực phẩm

Reuters

AFP dẫn lời giới chức y tế tỉnh cho biết đợt bùng phát tại thành phố 13 triệu dân hầu như đã được kiểm soát sau thời gian phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm trên diện rộng.

Trong cuộc họp báo ngày 5.1, ông Mã Quang Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Thiểm Tây, nói rằng dù số ca nhiễm ở mức cao trong nhiều ngày, đà tăng nhanh của việc lây lan cộng đồng đã được kiểm soát so với giai đoạn đầu đợt bùng phát. “Xu hướng chung của dịch đang cho thấy hướng giảm xuống”, ông Mã nói.

Trong đợt dịch này, hai quan chức cấp cao trong đảng Cộng sản Trung Quốc tại Tây An đã bị mất chức vì không sát sao trong công tác phòng ngừa và kiểm soát. Cả chục quan chức khác cũng bị kỷ luật vì cách ứng phó đợt dịch.

WHO: Omicron dường như gây ra các triệu chứng nhẹ hơn

Mặc dù tình hình tại Tây An đã giảm nhẹ, thành phố Trịnh Châu tại tỉnh Hà Nam kế bên lại vừa bị phong tỏa một phần do xuất hiện chùm ca nhiễm.

Trong những ngày gần đây, có 2 ca nhiễm và 9 ca nhiễm không triệu chứng được phát hiện tại Trịnh Châu. Trên toàn tỉnh có thêm 4 ca trong ngày 4.1. Chính quyền đã phong tỏa 8 khu dân cư trong thành phố và yêu cầu toàn bộ 13 triệu dân đi xét nghiệm trong ngày 5.1.

12 triệu dân Trịnh Châu phải xét nghiệm trong ngày 5.1

Reuters

Hôm 3.1, khoảng 1 triệu dân tại thành phố Vũ Châu cũng thuộc Hà Nam bị phong tỏa sau khi nhà chức trách phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.