Trung Quốc lại dừng thông quan hàng hóa ở Cửa khẩu Hữu Nghị

08/03/2022 10:48 GMT+7

Trung Quốc lại tạm dừng thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan và Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) sau khi phát hiện lái xe chuyên trách nhiễm Covid-19 .

Sáng nay 8.3, thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, từ 6.3, phía thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã điện thoại thông báo tạm dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan - Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam).

Lạng Sơn đang còn trên 1.700 xe hàng chờ xuất khẩu trong khi Trung Quốc đã tạm dừng thông quan hàng hóa cặp Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

Vấn tâm

Cũng theo thông tin từ thị Bằng Tường, lực lượng cửa khẩu đã phát hiện 1 lái xe chuyên trách của Trung Quốc nhiễm Covid-19. Quyết định tạm dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ở cặp cửa khẩu này để phía Trung Quốc thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên làm việc tại khu cửa khẩu.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa có thông báo thời gian dự kiến có thể khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ở cặp cửa khẩu này.

Cũng theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, quyết định của phía Trung Quốc khiến lượng xe hàng dồn ứ ở Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp tục gia tăng.

Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ về vụ án làm luật hàng trăm triệu đồng mỗi xe ở cửa khẩu

Cập nhật đến tối 6.3, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang tồn 921 xe hàng, trong đó có 467 xe trái cây và 454 xe chở ván bóc, cá, vải và linh kiện điện tử... Cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan dừng hoạt động khiến công suất thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc - Việt Nam tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm mạnh.

Trong ngày 6.3, Lạng Sơn chỉ xuất khẩu được 31 xe hàng và nhập khẩu 32 xe hàng về từ Trung Quốc. Thống kê đến 20 giờ ngày 6.3, Lạng Sơn hiện có 1.710 xe hàng tồn chờ được thông quan xuất khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.