Trung Quốc lần đầu biên chế 3 tàu chiến lớn trong một ngày

Khánh An
Khánh An
24/04/2021 23:51 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc hết lời ca ngợi việc đưa vào biên chế 3 tàu chiến lớn thuộc 3 loại khác nhau trong cùng một ngày.

Tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 24.4 đưa tin Trung Quốc vừa đưa vào biên chế 3 tàu chiến tại tỉnh Hải Nam, bao gồm tàu đổ bộ tấn công Type 075 (Hải Nam), tàu khu trục Type 055 (Đại Liên) và tàu ngầm hạt nhân Type 094 (Trường Chinh-18).
Lễ biên chế ngày 23.4 có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiêm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy trung ương.

Trung Quốc biên chế 3 tàu chiến mới, tự ca ngợi 'dẫn đầu thế giới'

Các tàu được bàn giao cho hải quân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và chính thức đưa vào hoạt động tại cảng hải quân ở Tam Á, Hải Nam.

Tàu đổ bộ tấn công Type-075 (Hải Nam)

Ảnh chụp màn hình Naval News

Các chuyên gia quân sự cho biết Trường Chinh-18 là tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới nhất, đồng thời lưu ý rằng đây là lần đầu vị tổng tư lệnh dự lễ biên chế 3 tàu chiến lớn cùng lúc, trong đó 2 tàu nổi có lượng choán nước hơn 10.000 tấn.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094 (Trường Chinh-18)

Ảnh chụp màn hình Naval News

“Các tàu thể hiện mức độ thông tin hóa và số hóa cao của trang bị hải quân, xếp vào những tàu tốt nhất thế giới”, theo Hoàn Cầu thời báo, đồng thời tự ca ngợi rằng khoa học và công nghệ quốc phòng của Trung Quốc đã “thay đổi chấn động và dẫn đầu thế giới”.
“Đến nay, chưa quốc gia nào cùng lúc đưa vào phục vụ 3 tàu chiến lớn thuộc 3 loại khác nhau, trừ Trung Quốc”, bài báo viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.