Theo tờ Hoàn Cầu thời báo hôm 31.8, MSS thông tin về nghi phạm mang họ Trương, người đã bị bắt vì tình nghi tuồn thông tin nhạy cảm cho tình báo nước ngoài. Trương từng có nhiều năm du học ở nước ngoài trước khi về nước làm việc. Với năng lực xuất sắc và khả năng ngoại ngữ lưu loát, Trương thường xuyên được giao xử lý các công việc liên quan đến đối ngoại và được cấp trên đánh giá cao.
Vài năm trước, tại một sự kiện ngoại giao, Trương làm quen với một người nước ngoài tự xưng là nhà ngoại giao tên Lucas. Vài tháng sau, Lucas nhờ Trương dịch thuật một số tài liệu kỹ thuật và trả thù lao vài trăm USD. Dần dần, những yêu cầu này chuyển sang việc thu thập các thông tin nhạy cảm hơn, như hỏi rằng công ty Trương làm nhập khẩu thiết bị gì, hay cách công ty phân chia trách nhiệm với các doanh nghiệp thương mại quân sự khác.

Trung Quốc vừa bắt một người tình nghi làm gián điệp cho 2 cơ quan tình báo của 2 nước
ẢNH MINH HỌA: REUTERS
Dù nghi ngờ Lucas là tình báo viên, Trương vẫn tiếp tục hợp tác vì cám dỗ tiền bạc, cung cấp từ thông tin truyền miệng đến các hợp đồng bản cứng để đổi lấy thù lao hàng chục ngàn USD, truyền thông Trung Quốc tiết lộ.
Trong khi đang làm việc cho Lucas, Trương tiếp tục trở thành “mục tiêu” của một cơ quan tình báo thuộc quốc gia thứ hai. Trong một chuyến công tác nước ngoài, Trương gặp trục trặc khi xin thị thực (visa). Một nhân viên đại sứ quán tên Mike đã chủ động "giúp đỡ" để lấy lòng tin, sau đó giới thiệu Trương với một phụ nữ tên Sarah.
MSS cho hay Sarah sau đó lộ rõ thân phận là nhân viên tình báo và yêu cầu cung cấp các tài liệu giấy. Dù biết mình lại sập bẫy, Trương vẫn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục tuồn các thông tin nhạy cảm về thiết bị quân sự của Trung Quốc cho người này.
Cơ quan an ninh Trung Quốc cuối cùng đã phát hiện mối liên hệ của Trương với hai cơ quan tình báo nước ngoài và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin về hai quốc gia liên quan đến hoạt động tình báo nói trên cũng không được tiết lộ.
Giới chức Trung Quốc nhấn mạnh vụ án của Trương là một ví dụ điển hình về cách các cơ quan tình báo nước ngoài lợi dụng các mối quan hệ cá nhân và lợi ích tài chính để tuyển mộ mục tiêu. MSS kêu gọi người dân và nhân viên các tổ chức nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn lôi kéo tinh vi dưới vỏ bọc "những cuộc gặp gỡ tình cờ".
Bình luận (0)