Trung Quốc mở cửa hậu Covid-19, kinh tế thế giới chờ tín hiệu tích cực

09/01/2023 07:30 GMT+7

Ngày 8.1, Trung Quốc mở cửa lại biên giới sau gần 3 năm khép kín, mang đến kỳ vọng tích cực cho viễn cảnh phục hồi của một số ngành nghề.

Hành khách tại sân bay quốc tế ở Thượng Hải ngày 8.1

AFP

Theo các nhà phân tích, dù du lịch quốc tế có thể không nhanh chóng quay lại mức độ trước dịch, các công ty, ngành công nghiệp và những quốc gia dựa vào nguồn thu đến từ du khách Trung Quốc đại lục hoàn toàn có thể kỳ vọng sự tăng trưởng trong năm 2023.

Nhu cầu du lịch tăng chóng mặt

Ông Steve Saxon, đối tác của Văn phòng Thâm Quyến thuộc Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey, cho biết trung bình mỗi tháng trong năm 2019, khoảng 12 triệu người Trung Quốc đại lục bay ra nước ngoài. Con số này giảm đến 95% trong những năm bùng nổ đại dịch Covid-19. Ông Saxon dự đoán đến hè năm 2023, số lượt đi sẽ quay lại khoảng 6 triệu/tháng, theo Đài CNN.

Trung Quốc mở lại biên giới, tạm biệt chính sách "zero-Covid"

Đa số người mắc Covid-19 kéo dài bắt đầu bằng triệu chứng nhẹ

Theo báo cáo đăng trên chuyên san của Hiệp hội Y khoa Mỹ, đa số người mắc hội chứng Covid-19 kéo dài đều bắt đầu bằng những triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang Covid-19 kéo dài, bệnh nhân trải qua những triệu chứng như mệt mỏi, hụt hơi, xuất hiện các vấn đề liên quan đến nhận thức như đầu óc lơ mơ, không thể ghi nhớ, thiếu nhạy bén, thiếu tập trung. Để rút ra kết luận trên, nhóm chuyên gia phân tích dữ liệu thu thập từ 54 cuộc nghiên cứu, với hơn 1 triệu người đến từ 22 nước.

Tháng trước, Trung Quốc công bố hủy bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh nước này từ ngày 8.1, bao gồm công dân Trung Quốc quay về nước. Số lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế và nơi ở lập tức tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 năm trên trang đại lý du lịch trực tuyến Trip.com.

Dữ liệu từ website du lịch Trung Quốc cho thấy lượt đặt chỗ cho các chuyến du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán (từ 21 - 27.1) tăng lên 540% so với một năm trước. Mức chi tiêu của mỗi lượt đặt chỗ tăng 32%. Những điểm đến hàng đầu của du khách đến từ Trung Quốc đại lục đều tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lý giải cho sự bùng nổ trên, ông Alex Loo, nhà chiến lược của ngân hàng đầu tư TD Securities (Canada), cho hay số lượng tiền gửi ngân hàng ở Trung Quốc trong năm qua cho thấy các hộ gia đình nước này tích tụ khối lượng tiền mặt đáng kể. Ông Loo cho rằng những lệnh phong tỏa thường xuyên trong năm qua nhiều khả năng dẫn đến sự kìm nén trong việc chi tiêu của hộ gia đình. Điều này có thể dẫn đến xu hướng “chi tiêu trả thù” ở người tiêu dùng Trung Quốc. Đây là thuật ngữ chỉ tình trạng con người đột ngột gia tăng tiêu dùng sau thời gian dài bị từ chối cơ hội mua sắm.

Lợi ích và sự đề phòng

Đài CNN dẫn số liệu cho thấy 155 triệu du khách Trung Quốc đã chi tiêu hơn 250 tỉ USD trong các chuyến du lịch nước ngoài năm 2019.

Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) ước tính Hồng Kông, Thái Lan, VN và Singapore sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu nhu cầu du lịch của người dân Trung Quốc đại lục quay lại mức năm 2019. Theo tính toán của ngân hàng Mỹ, Hồng Kông có thể chứng kiến GDP tăng 7,6% nếu hoạt động xuất khẩu và du lịch gia tăng. GDP của Thái Lan có thể tăng thêm 2,9%, trong khi số liệu cho Singapore là 1,2%.

Hãng nghiên cứu kinh tế độc lập Capital Economics (Anh) đánh giá các nền kinh tế như Campuchia, Mauritius, Malaysia, Đài Loan, Myanmar, Sri Lanka, Hàn Quốc và Philippines nhiều khả năng cũng nhận được tín hiệu tích cực từ sự quay lại của du khách Trung Quốc đại lục.

Dù háo hức trước triển vọng trên, không ít quốc gia lo ngại nguy cơ bùng dịch Covid-19 đến từ du khách Trung Quốc đại lục, trong số này có Thái Lan. Quốc gia Đông Nam Á dự kiến đón 300.000 du khách Trung Quốc trong quý 1 năm nay.

Tuy nhiên, từ chiều qua, Bộ Y tế công cộng Thái Lan công bố quay lại áp dụng các biện pháp phòng dịch đối với toàn bộ người nhập cảnh. Từ ngày 9.1, người lớn phải chứng minh đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin, hoặc khỏi bệnh từ tháng 7.2022, theo Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan Saksayam Chidchob. Thời gian áp dụng kéo dài cho đến ngày 31.1.

Bali, Thái Lan sẵn sàng chào đón du khách Trung Quốc trở lại sau khi Bắc KInh dỡ giới hạn Covid-19

Cùng ngày, Nhật Bản thông báo siết chặt các quy định dành cho người đến từ Trung Quốc đại lục, theo đó yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ từ thời điểm khởi hành. Tất cả những người đến từ Trung Quốc hoặc có mặt ở nước này trong vòng 7 ngày kể từ khi khởi hành đều phải xét nghiệm vào thời điểm đến Nhật Bản.

Còn theo Bloomberg, Trung Quốc thông báo sẽ theo dõi biến thể mới từ những người nhập cảnh. Đồng thời, các chính quyền địa phương được quyền áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển trong trường hợp cần ngăn chặn ổ dịch bùng phát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.