Trung Quốc nói ‘bàn tay vô hình’ thúc đẩy khủng hoảng Ukraine

Khánh An
Khánh An
07/03/2023 16:26 GMT+7

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Tần Cương cho rằng có "bàn tay vô hình" thúc đẩy chiến sự Ukraine.

Trung Quốc nói ‘bàn tay vô hình’ thúc đẩy khủng hoảng Ukraine  - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tại cuộc họp báo

REUTERS

Hãng Reuters ngày 7.3 dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng khủng hoảng Ukraine dường như bị một bàn tay vô hình tác động, thúc đẩy sự kéo dài và leo thang của cuộc xung đột.

Bàn tay vô hình "đang dùng khủng hoảng Ukraine để phục vụ cho những mưu đồ địa chính trị nào đó", ông Tần phát biểu bên lề cuộc họp quốc hội thường niên ở Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các bên bắt đầu đối thoại trong thời gian sớm nhất.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Có "bàn tay vô hình" làm khủng hoảng Ukraine kéo dài, leo thang

"Mâu thuẫn, cấm vận và áp lực sẽ không giải quyết vấn đề. Quá trình hòa đàm nên bắt đầu trong thời gian sớm nhất và những quan ngại an ninh hợp pháp của tất cả các bên nên được tôn trọng", ông phát biểu.

Trung Quốc nói ‘bàn tay vô hình’ thúc đẩy khủng hoảng Ukraine  - Ảnh 2.

Cuộc họp báo được tổ chức lần đầu kể từ khi ông Tần trở thành ngoại trưởng vào tháng 12.2022

REUTERS

Nhà ngoại giao nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh về chiến sự tại Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Liên minh này đã tỏ ra nghi ngờ sự chân thành của Trung Quốc trong vai trò trung gian.

Trong cuộc họp báo, được tổ chức lần đầu kể từ khi ông Tần trở thành ngoại trưởng vào tháng 12.2022, nhà ngoại giao này còn khẳng định Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho bên nào trong xung đột tại Ukraine. Trước đó, giới chức Mỹ cảnh báo về "hậu quả" nếu Trung Quốc gửi viện trợ mang tính sát thương cho Nga.

Tình báo Mỹ, Ukraine không thống nhất về khả năng Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga

Ngoại trưởng Tần Cương nhấn mạnh: "Trung Quốc không phải là một bên trong khủng hoảng và không cung cấp vũ khí cho bên nào trong xung đột. Vậy dựa trên cơ sở nào để đổ lỗi, trừng phạt và đe dọa Trung Quốc? Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.