Trung Quốc phê chuẩn phó thủ tướng, ủy viên quốc vụ và các bộ trưởng

12/03/2023 10:41 GMT+7

Nhân đại Trung Quốc sáng 12.3 đã phê chuẩn 4 phó thủ tướng, tổng thư ký Quốc vụ viện, 26 bộ trưởng và lãnh đạo các cơ quan ngang bộ.

Trong phiên họp toàn thể thứ 5 tại kỳ họp đầu tiên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 sáng 12.3, các đại biểu đã phê chuẩn 4 tân phó thủ tướng gồm các ông Đinh Tiết Tường, Hà Lập Phong, Trương Quốc Thanh và Lưu Quốc Trung theo giới thiệu của Thủ tướng Lý Cường.

Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn phó thủ tướng, ủy viên quốc vụ và bộ trưởng - Ảnh 1.

Tân Phó thủ tướng Đinh Tiết Tường (đứng trên bục) và các phó thủ tướng, ủy viên quốc vụ và tổng thư ký Quốc vụ viện tuyên thệ nhậm chức vào sáng 12.3

AFP

Theo Tân Hoa xã, Nhân đại Trung Quốc cũng phê chuẩn chức tổng thư ký Quốc vụ viện và lãnh đạo 26 cơ quan thuộc Quốc vụ viện.

Ông Ngô Chính Long được phê chuẩn làm tổng thư ký Quốc vụ viện. Các chức vụ tiếp theo được liệt kê là Ngoại trưởng Tần Cương, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trịnh Sách Khiết... Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương của nước này) vẫn là ông Dịch Cương. Bộ trưởng Công an là ông Vương Tiểu Hồng trong khi ông Trần Nhất Tân là Bộ trưởng Quốc an. Ông Hầu Khải là Tổng kiểm toán quốc gia.

Bên cạnh đó, Nhân đại cũng đã phê chuẩn 5 tân ủy viên quốc vụ, gồm ông Lý Thượng Phúc, ông Vương Tiểu Hồng, ông Ngô Chính Long, bà Thầm Di Cầm và ông Tần Cương.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh bổ nhiệm các quan chức nói trên.

Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn phó thủ tướng, ủy viên quốc vụ và bộ trưởng - Ảnh 2.

Từ trái sang, Ngoại trưởng Tần Cương, Tổng thư ký Quốc vụ viện Ngô Chính Long và Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc tuyên thệ nhậm chức

AFP

Theo Tân Hoa xã, các đại biểu dự kiến sẽ phê chuẩn lãnh đạo và thành viên của 8 ủy ban đặc biệt của Nhân đại trong ngày 12.3.

Mặt khác, các đại biểu sẽ cân nhắc dự thảo nghị quyết báo cáo công tác chính phủ, kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội quốc gia, ngân sách trung ương và địa phương, các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Nhân đại, tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chân dung tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Trong tuần này, Nhân đại Trung Quốc đã bầu chủ tịch nước, chủ tịch và phó chủ tịch Quân ủy trung ương, chủ tịch Nhân đại và phê chuẩn thủ tướng.

Kỳ họp Nhân đại lần này dự kiến bế mạc vào ngày 13.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.