Trung Quốc, Philippines tuyên bố 'tham vấn thân thiện' để giải quyết bất đồng trên biển

04/01/2023 21:53 GMT+7

Lãnh đạo Trung Quốc và Philippines ngày 4.1 tuyên bố hai nước sẽ giải quyết các bất đồng trên biển thông qua tham vấn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (trái) trong cuộc gặp Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư tại Bắc Kinh ngày 4.1

reuters

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Bắc KinhManila ngày 4.1 tuyên bố hai bên sẽ giải quyết các bất đồng trên biển thông qua tham vấn.

Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ông Marcos và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều kêu gọi "tham vấn thân thiện để giải quyết một cách thích hợp các vấn đề trên biển" tại một cuộc họp vào ngày 4.1, theo CCTV.

Chủ tịch Tập trong ngày 4.1 cũng nói với ông Marcos rằng Trung Quốc mong muốn "đóng góp năng lượng tích cực hơn cho hòa bình và ổn định khu vực" và "thúc đẩy hợp tác phát triển dầu khí ở các khu vực không tranh chấp".

CCTV đưa tin hai bên cũng đã thảo luận về việc hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm nông nghiệp và y tế. Philippines và Trung Quốc cũng đã đồng thời ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác về cơ sở hạ tầng, thủy sản, du lịch và các lĩnh vực khác.

Chính phủ Philippines tuần trước cho biết cả hai bên sẽ ký một thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai Bộ Ngoại giao để tránh "tính toán sai lầm và thông tin sai lệch" ở Biển Đông. Thỏa thuận được cho là sẽ chính thức hóa "thủ tục" liên lạc giữa hai nước khi có tranh chấp.

Tuy nhiên, CCTV không cho biết liệu thỏa thuận thiết lập đường dây nóng có được hai nhà lãnh đạo ký vào ngày 4.1 hay không.

Trong cuộc gặp trước đó cùng ngày với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại - Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư, ông Marcos cho biết Manila xem việc “tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines có tầm quan trọng hàng đầu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.