Trung Quốc phong tỏa thành phố 320.000 người vì một ca nhiễm Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
12/07/2022 17:13 GMT+7

Hàng trăm ngàn người phải trải qua tình trạng phong tỏa trong một thành phố ở Trung Quốc hôm nay 12.7 sau khi một ca mắc Covid-19 được phát hiện, theo AFP.

Sau khi phát hiện một ca nhiễm Covid-19 nội địa mới, giới chức thành phố Vũ Cương thuộc tỉnh Hà Nam ngày 11.7 thông báo sẽ thực hiện 3 ngày “kiểm soát kín” nhằm đáp ứng "nhu cầu phòng ngừa dịch bệnh”. Theo đó, không có ai trong số 320.000 người của Vũ Cương được phép bước chân ra khỏi nhà cho đến trưa 14.7 và việc phân phát nhu yếu phẩm cho người dân do giới chức địa phương thực hiện.

Cũng theo thông báo của chính quyền Vũ Cương, người dân không được phép dùng xe hơi của họ nếu không xin phép và họ phải xin phép đi lại có kiểm soát trong trường hợp khẩn cấp.

Cảnh xét nghiệm Covid-19 ở Thượng Hải ngày 11.7

AFP

Hiện nay có gần 250 triệu người ở Trung Quốc đang trải qua một số biện pháp kiểm soát Covid-19, tăng hơn gấp đôi con số của tuần trước, theo ước tính do ngân hàng Nhật Nomura đưa ra hôm 11.7.

Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc hôm nay thông báo đã ghi nhận 424 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 11.7, so với 429 ca được ghi nhận ngày trước đó, theo Reuters. Trong số ca nhiễm mới có 107 ca có triệu chứng và 317 ca không có triệu chứng. Ở Trung Quốc, ca không có triệu chứng không được xem là ca nhiễm Covid-19 được xác nhận.

Tính đến ngày 11.7, tổng số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc tăng lên 226.811, với 5.226 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.