Trung Quốc sắp chuyển lượng nước khổng lồ lên phía bắc

Khánh An
Khánh An
12/12/2019 16:52 GMT+7

Dự án chuyển nước giai đoạn 2 sẽ nâng lượng nước được chuyển lên phía bắc hằng năm ở Trung Quốc từ 8,77 tỉ m 3 hiện nay lên 16,5 tỉ m 3 .

Hãng Reuters ngày 12.12 dẫn lời giới chức Trung Quốc cho hay nước này dự định chuyển gấp đôi lượng nước từ phía nam lên phía bắc trong giai đoạn 2 của dự án gây tranh cãi.
Dự án chuyển nước Nam-Bắc lần đầu tiên được đề xuất vào năm 1952 nhằm giảm bớt lũ lụt ở phía nam và giải quyết tình trạng hạn hán ở phía bắc. Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích rằng dự án quá tốn kém và có thể đưa nước tại những vùng bị bị ô nhiễm đến nhiều sông, hồ khác.
Giai đoạn 1 dự án hoàn tất cách đây 5 năm, kết nối Trường Giang với Hoàng Hà qua các tuyến chính ở phía đông và trung tâm, trong khi một tuyến ở phía tây chưa hoàn thành do có nhiều khó khăn hơn.
Công việc sơ bộ hiện đang được tiến hành cho giai đoạn 2, khi hoàn tất sẽ nâng lượng nước hằng năm từ 8,77 tỉ m3 hiện nay lên 16,5 tỉ m3, theo văn phòng quy hoạch thuộc Bộ Tài nguyên nước.
Giai đoạn 2 sẽ cấp nước cho các tỉnh An Huy, Sơn Đông và cả khu vực Bắc Kinh, tận dụng tối đa hạ tầng hiện có nhằm giảm thiểu tác động môi trường.
Dự án đến nay đã cung cấp gần 30 tỉ m3 nước cho 120 triệu người ở khu vực phía bắc trong 5 năm. Tuy nhiên, 345.000 người đã phải di dời, trong khi nhiều người chỉ trích dự án không giải quyết được các vấn đề như sử dụng nước quá mức trong lĩnh vực công nghiệp và rò rỉ đường ống nước tại các đô thị ở Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.