Trung Quốc sẽ phóng phi thuyền lên mặt trăng vào năm tới

31/07/2012 14:17 GMT+7

(TNO) Truyền thông Trung Quốc vào hôm nay, 31.7, loan tin nước này sẽ phóng một phi thuyền lên mặt trăng vào năm tới.

(TNO) Truyền thông Trung Quốc vào hôm nay, 31.7, loan tin nước này sẽ phóng một phi thuyền lên mặt trăng vào năm tới.

Phi thuyền thám hiểm mặt trăng thứ ba của Trung Quốc sẽ cất cánh vào nửa cuối năm 2013, theo Tân Hoa xã.

Những tường thuật khác cho rằng phi thuyền Hằng Nga 3 sẽ hạ cánh và thực hiện một cuộc khảo sát bề mặt mặt trăng.

Nếu thành công, đó sẽ là lần đầu tiên một phi thuyền của Trung Quốc hạ cánh xuống mặt trăng, đánh dấu một cột mốc mới trong chương trình không gian đầy tham vọng của nước này.

Trong sách trắng về không gian mới nhất, Trung Quốc cho biết nước này đang hướng đến mục tiêu đưa người lên mặt trăng.

Bắc Kinh xem chương trình không gian trị giá hàng tỉ USD là biểu tượng cho sự trỗi dậy của nước này, theo AFP.

Chương trình khởi động vào năm 1999 với vụ phóng phi truyền không người lái Thần Châu 1.

Hai năm sau, phi thuyền Thần Châu 2 cất cánh mang theo một số động vật nhỏ và trong năm 2003, Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa người vào vũ trụ.

Mới đây nhất, phi thuyền Thần Châu 9 đã hoàn tất chuyến hành trình dài nhất của Trung Quốc trong vũ trụ (13 ngày), mang theo nữ phi hành gia đầu tiên của nước này vào vũ trụ.

Đội phi hành gia cũng đã tiến hành lần ghép nối bằng tay đầu tiên với mô đun Thiên Cung 1, một thủ thuật phức tạp và quan trọng với việc xây dựng trạm vũ trụ.

Dự án vào năm tới nối tiếp vụ phóng phi thuyền thăm dò mặt trăng Hằng Nga 1 vào năm 2007 và Hằng Nga 2 vào năm 2010.

Sơn Duân

>> Tàu Thần Châu 9 trở về Trái đất an toàn
>> Tàu Thần Châu 9 tách khỏi Thiên Cung 1
>> Tàu Thần Châu 9 bay vào quỹ đạo
>> Trung Quốc sắp phóng tàu Thần Châu 9
>> Trung Quốc ấn định ngày phóng tàu Thần Châu 9
>> Bước ngoặt Thần Châu 7
>> Tàu Thần Châu 7 hoàn thành sứ mệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.