Trung Quốc tổ chức lễ viếng ông Giang Trạch Dân ngày 6.12

01/12/2022 18:26 GMT+7

Ngày 1.12, Tân Hoa xã loan tin Nhà nước Trung Quốc sẽ tổ chức lễ viếng ông Giang Trạch Dân - nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc vào ngày 6.12 ở Bắc Kinh.

Hoa được chất đầy bên ngoài tư gia của ông Giang Trạch Dân ở Dương Châu hôm 1.12

afp

Một ngày trước (30.11), Tân Hoa xã cho biết ông Giang Trạch Dân qua đời vào lúc 12 giờ 13 cùng ngày tại Thượng Hải vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng, hưởng thọ 96 tuổi.

Tối cùng ngày, Ban Tổ chức Lễ tang đã được thành lập, với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm Trưởng ban.

Người dân Hồng Kông xếp hàng bên ngoài Văn phòng Liên lạc Chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông hôm 1.12

afp

Theo thông báo từ Ban lễ tang, từ ngày 30.11 đến hết ngày tổ chức lễ tang, Trung Quốc để cờ rủ ở Quảng trường Thiên An Môn, Đại lễ đường Nhân dân, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài.

Lực lượng cảnh sát đứng bên ngoài bệnh viện ở Thượng Hải

reuters

Ngày 1.12, toàn bộ các website báo chí nhà nước Trung Quốc chuyển sang phông đen-trắng. Bên cạnh đó, trang chủ của các nền tảng thương mại điện tử như Taobao, JD.com cũng chuyển màu đen-trắng.

Cựu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

Đông đảo hoa viếng được đặt bên ngoài tư gia của ông ở thành phố Dương Châu (tỉnh Giang Tô) và tại Thượng Hải, gần nơi lực lượng cảnh sát được triển khai bên ngoài bệnh viện được cho là nơi ông từ trần.

Lễ viếng tại Hồng Kông

afp

Chính phủ Mỹ và Nhật Bản đều gửi điện chia buồn, theo Reuters.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông Giang là người bạn yêu quý của nước Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.