Trung Quốc trừng phạt hai nhà thầu quốc phòng Mỹ

16/02/2023 23:15 GMT+7

Trung Quốc tung đòn trừng phạt đối với hai nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16.2 bổ sung tập đoàn Lockheed Martin và công ty Raytheon Missiles & Defense, công ty con của tập đoàn Raytheon, vào "danh sách các thực thể không đáng tin cậy" và cấm hai hãng này nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư tại Trung Quốc.

Logo của Lockheed Martin tại một triển lãm quốc phòng ở Pháp năm 2018

Logo của Lockheed Martin tại một triển lãm quốc phòng ở Pháp năm 2018

REUTERS

Giới lãnh đạo của hai nhà thầu này sẽ bị cấm nhập cảnh và làm việc tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn ban hành mức phạt gấp đôi giá trị hợp đồng bán vũ khí của hai hãng với Đài Loan từ tháng 9.2020, theo CNN.

Mức phạt phải đóng trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, chưa rõ Trung Quốc sẽ thi hành án phạt này như thế nào.

Hồi tháng 9.2022, Raytheon Missiles & Defense được trao gói thầu 412 triệu USD để nâng cấp radar quân sự của Đài Loan. Lockheed Martin đã cung cấp cho Đài Loan radar, trực thăng, thiết bị kiểm soát không lưu, chiến đấu cơ F-16, theo DW.

Mỹ bổ sung cấm vận sau vụ bắn hạ khí cầu, Trung Quốc cảnh báo trả đũa

Trước đây, Trung Quốc từng trừng phạt Lockheed Martin và Raytheon nhưng không nêu rõ hình thức phạt và cách thi hành. Gần nhất, hồi tháng 2.2022, Trung Quốc trừng phạt hai hãng này sau một hợp đồng vũ khí trị giá 100 triệu USD cho Đài Loan.

Năm 1979, Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ cũng cung cấp vũ khí để Đài Loan phòng vệ theo Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979.

Lệnh trừng phạt được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra lệnh cấm 6 công ty Trung Quốc sở hữu công nghệ của Mỹ nếu chưa có sự phê chuẩn của chính quyền Washington. Các công ty này bị cho là có liên quan chương trình không gian của quân đội Trung Quốc.

Động thái của Mỹ được thực hiện sau khi nước này hôm 4.2 bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc xâm phạm không phận. Mỹ gọi đó là khinh khí cầu do thám trong khi Trung Quốc nói thiết bị chỉ nhằm nghiên cứu khí tượng.

Bộ Thương mại Trung Quốc không nhắc đến vụ bắn hạ khinh khí cầu hay lệnh cấm vận của Mỹ. Thay vào đó, bộ này chỉ nói rằng chủ quyền quốc gia là chất xúc tác cho hình phạt đối với 2 nhà thầu Mỹ.

Một ngày trước, phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ hành động quá mức khi bắn rơi khinh khí cầu và tuyên bố Bắc Kinh sẽ "có biện pháp đáp trả phù hợp với luật pháp đối với các thực thể liên quan của Mỹ đã làm tổn hại chủ quyền và an ninh của Trung Quốc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.