Trung Quốc tự tin đạt mục tiêu tái thống nhất Đài Loan

09/10/2021 13:52 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9.10 bày tỏ sự tự tin về khả năng hợp nhất Đài Loan trong tương lai, nhưng tuyên bố này lập tức bị Văn phòng lãnh đạo Đài Loan bác bỏ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh

reuters

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi 10.10, ông Tập một lần nữa nhắc lại mục tiêu tái thống nhất Đài Loan. Theo đó, chính quyền Bắc Kinh đặt mục tiêu thống nhất trong hòa bình, nhằm đảm bảo lợi ích tổng thể cho người dân Đài Loan.

“Không nên đánh giá thấp quyết tâm, ý chí vững chắc và năng lực mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ”, theo Reuters dẫn lời Chủ tịch Tập.

Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng sẽ tái thống nhất Đài Loan

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu lịch sử này.

Trong khi ông Tập đề cập đến việc tái thống nhất một cách hòa bình, căng thẳng gần đây đang tăng cao giữa hai bờ eo biển Đài Loan, và tiếp tục trở thành một trong những đề tài tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kể từ đầu tháng 10, Trung Quốc liên tục triển khai chiến đấu cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Có thời điểm trong vòng 4 ngày, tổng cộng gần 150 máy bay của quân đội Trung Quốc tiến vào ADIZ của Đài Loan.

Theo Kyodo News dẫn nguồn thạo tin, Chủ tịch Tập chỉ đạo quân đội nước này gây áp lực đối với khu vực tây nam của hòn đảo.

Cũng trong thời gian này, Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Mỹ đã tổ chức diễn tập quân sự chung gần Đài Loan, với sự tham gia của ba tàu sân bay.

Trước tuyên bố trên của chủ tịch Trung Quốc, Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lập tức ra thông cáo bác bỏ việc Bắc Kinh theo đuổi “một quốc gia, hai chế độ”.

“Chỉ có người Đài Loan mới quyết định tương lai của chính họ”, theo văn phòng này.

Tổng thống Biden nói Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận Đài Loan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.