Theo các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt James Martin (CNS) ở bang California (Mỹ), các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy công trình xây dựng đang được tiến hành tại nhiều địa điểm ở khu vực rộng hàng trăm km2, gần thành phố Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc.
Mỹ 'lo ngại' sau thông tin Trung Quốc xây nhiều hầm chứa tên lửa đạn đạo
|
Các nhà nghiên cứu phát hiện 119 vị trí xây dựng có những đặc điểm giống những đặc điểm được nhìn thấy tại các cơ sở phóng tên lửa hiện có dành cho tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân.
Một khi được xây xong, hơn 100
hầm chứa tên lửa nói trên sẽ là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi lịch sử đối với Trung Quốc, một quốc gia được cho là sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân tương đối khiêm tốn so với Mỹ và Nga (từ 250-350 đầu đạn), theo
The Washington Post.
Phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh, một số chuyên gia Mỹ cho rằng Trung Quốc đang xây dựng 119 hầm chứa tên lửa dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa, ở gần thành phố Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc
Chụp màn hình The Washington Post
|
Nếu tính luôn những hầm chứa tên lửa đang được xây dựng ở nơi khác, tổng số hầm tên lửa đang được xây dựng ở Trung Quốc là 145, theo ông Jeffrey Lewis, giám đốc Chương trình hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt Đông Á thuộc CNS.
Ông Lewis nhận định các hầm chứa tên lửa đang được xây dựng ở Cam Túc có thể dành cho
ICBM DF-41 của Trung Quốc. ICBM này có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa gần 15.000 km, đủ để đặt toàn bộ lục địa Mỹ trong tầm ngắm.
Chuyên gia Lewis còn cho rằng việc xây dựng các hầm chứa tên lửa mới cho thấy
Trung Quốc đang muốn tăng khả năng răn đe hạt nhân để có thể sống sót trước cuộc tấn công đầu tiên từ Mỹ. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng về nhận định trên, theo
The Washington Post.
Bộ đôi tàu ngầm hạt nhân - tên lửa mới của Trung Quốc đe dọa cả lục địa Mỹ
|
Bình luận (0)