Trung tâm công nghiệp Chu Lai sẽ trở thành thương hiệu toàn cầu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/10/2021 11:22 GMT+7

Ngày 20.10, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) tổ chức hội thảo trực tuyến với các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh và DN Quảng Nam tại TP.HCM về quy trình liên kết, hợp tác phát triển công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí và các hoạt động liên quan.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, khẳng định chiến lược của Thaco là từ một công ty sản xuất, kinh doanh ô tô sẽ trở thành một tập đoàn đa ngành; thông qua ô tô để phát triển trung tâm cơ khí đa dụng tại miền Trung. Trong năm nay, Thaco xuất khẩu linh kiện lên tới 2.000 tỉ đồng, dự kiến năm 2022 xuất khẩu đến 4.000 tỉ đồng. Ông Dương khẳng định trách nhiệm của cộng đồng DN trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí đa ngành của miền Trung.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phản hồi những vấn đề liên quan thủ tục đầu tư, đồng thời khẳng định địa phương đang tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ với quy mô lớn trong chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí. Cụ thể, Quảng Nam định hướng đầu tư, phát triển, từng bước hình thành khu công nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng lớn nhất VN tại Quảng Nam; mở cửa, kêu gọi các DN tại Quảng Nam và DN Quảng Nam tại TP.HCM tham gia chuỗi giá trị sản xuất của Thaco.

Theo ông Thanh, trung tâm công nghiệp Chu Lai sẽ trở thành thương hiệu toàn cầu chứ không đơn thuần một khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí đa dụng. Thời gian tới, Quảng Nam mở ra hướng liên kết với Thái Lan, Lào qua hệ thống đường bộ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.