Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi vào hoạt động

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/04/2022 20:58 GMT+7

Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi vào hoạt động, hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý.

Ngày 15.4, Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức khai trương.

IOC là 1 trong 12 nhiệm vụ thuộc đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được HĐND tỉnh này thông qua tại Nghị quyết số 11 ngày 13.12.2019.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức hoạt động

Nguyễn LOng

Đến nay, IOC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành 10 phân hệ gồm: hệ thống giám sát hành chính công, an toàn thông tin, mạng xã hội, y tế, giáo dục, du lịch, thông tin tài nguyên và môi trường, hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phản ánh kiến nghị và camera giám sát.

Hiện tại, dữ liệu của 14 sở, ban, ngành liên quan đã được thu thập truyền về IOC tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu và hiển thị trực quan trên hệ thống. Hệ sinh thái dữ liệu mở được xây dựng, tiến tới thu thập toàn bộ dữ liệu các ngành trong hệ thống chính quyền tại địa phương, hướng tới kho dữ liệu “đủ, đúng, sạch, sống”.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, IOC chính thức đi vào hoạt động sẽ hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước. Đặc biệt, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, công khai, giám sát một cách minh bạch thời gian, kết quả xử lý, người dân được tham gia tương tác với hoạt động nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả.

“Việc xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh là quá trình lâu dài, gắn liền với quá trình chuyển đổi số và sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.