Trùng tu sai thiết kế, di tích cấp tỉnh chùa Bạch Tượng bị hủy xếp hạng

29/10/2021 16:07 GMT+7

Trong quá trình trùng tu, tôn tạo di tích cấp tỉnh chùa Bạch Tượng, UBND xã Nga Giáp (H.Nga Sơn, Thanh Hóa) đã xây dựng nhiều hạng mục không đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, khiến di tích bị hủy xếp hạng .

Ngày 29.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 28.10, UBND tỉnh đã ra quyết định hủy bỏ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với chùa Bạch Tượng (xã Nga Giáp, H.Nga Sơn, Thanh Hóa).

Hạng mục xây dựng sai thiết kế bản vẽ thi công trong dự án tu bổ, tôn tạo chùa Bạch Tượng khiến di tích cấp tỉnh bị hủy xếp hạng

phúc ngư

Nguyên nhân là do trong quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Bạch Tượng, UBND xã Nga Giáp (đơn vị làm chủ đầu tư dự án) đã thi công một số hạng mục sai thiết kế, bản vẽ thi công.

Đáng chú ý là sự việc đã được cơ quan chức năng phát hiện, nhiều lần đình chỉ xây dựng, yêu cầu xử lý dứt điểm, nhưng công trình vẫn được hoàn thiện sai thiết kế.

Trước đó, tháng 9.2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương cho đầu tư tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử - văn hóa chùa Bạch Tượng, từ nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Đến tháng 12.2018, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa có thỏa thuận thiết kế tôn tạo hạng mục nhà thờ Tổ của chùa Bạch Tượng theo kiến trúc hình chữ Nhất, gồm 3 gian bằng vật liệu bê tông cốt thép, vì kèo cấu trúc “giá chiêng chồng rường con nhị”.

Tuy nhiên, trong quá trình tu bổ, tôn tạo, UBND xã Nga Giáp lại tự ý thay đổi cấu trúc theo kiểu chữ Nhị, gồm 7 gian tiền đường và 5 gian hậu cung bằng bê tông cốt thép. Việc tự ý thay đổi cấu trúc đã làm sai so với hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính quyền sai phạm trong tu bổ, tôn tạo di tích khiến di tích cấp tỉnh bị thu hồi xếp hạng

phúc ngư

Trong quá trình thi công, cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra, yêu cầu tạm dừng thi công để xử lý vi phạm, nhưng công trình sau đó vẫn được hoàn thành và đi vào sử dụng.

Liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo UBND xã Nga Giáp khi thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bạch Tượng, UBND H.Nga Sơn đã kỷ luật một số cán bộ.

Cụ thể, kỷ luật khiển trách đối với ông Mai Văn Đức, cán bộ địa chính xã Nga Giáp, và ông Vũ Văn Hiển, cán bộ văn hóa xã Nga Giáp. Đối với một số lãnh đạo UBND xã Nga Giáp, chỉ bị yêu cầu tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Được biết, chùa Bạch Tượng được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vào năm 2006.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.