Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: 'Phát triển văn hóa Hà Giang thống nhất trong đa dạng'

28/10/2023 15:20 GMT+7

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hà Giang tập trung đưa các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình Việt Nam thấm sâu vào đời sống của đồng bào, trở thành mục tiêu và động lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang thống nhất trong đa dạng.

Sáng 28.10, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị văn hóa 2023. Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: 'Phát triển văn hóa Hà Giang thống nhất trong đa dạng' - Ảnh 1.

Hội nghị văn hóa tỉnh Hà Giang năm 2023

GIA HÂN

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới ở cực bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh; là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Ông cho biết, thời gian qua, Hà Giang đã đạt những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả của T.Ư và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cội nguồn sâu xa chính là ở giá trị, sức mạnh nền tảng của văn hóa và con người Hà Giang.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Giang, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị Hà Giang nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: 'Phát triển văn hóa Hà Giang thống nhất trong đa dạng' - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

GIA HÂN

Cùng đó, tập trung triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

"Tỉnh cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống của đồng bào, trở thành mục tiêu và động lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang thống nhất trong đa dạng", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa hiện đại, đồng bộ hóa hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phù hợp với văn hóa của từng địa phương, từng dân tộc; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp của 19 dân tộc tại Hà Giang.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: 'Phát triển văn hóa Hà Giang thống nhất trong đa dạng' - Ảnh 3.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

GIA HÂN

Ông Nghĩa cũng đề nghị Hà Giang tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với bài trừ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh.

Cạnh đó, ông đề nghị tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, tăng cường phát triển văn hóa đối ngoại.

Hội nghị văn hóa tỉnh Hà Giang 2023 nằm trong chuỗi sự kiện do tỉnh Hà Giang tổ chức diễn ra từ 25 - 28.10. Ngoài hội nghị văn hóa còn có: Chương trình đón nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3, lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 9 và Ngày hội truyền thông Hà Giang năm 2023.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.