Trường cao đẳng, trung cấp nào tại TP.HCM dạy học trực tiếp từ tuần sau?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
15/12/2021 18:21 GMT+7

Sinh viên năm cuối của một số trường cao đẳng , trung cấp tại TP.HCM sẽ chính thức được trở lại trường để học trực tiếp cả lý thuyết lẫn thực hành từ 20.12.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp tại một số trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố.

Sinh viên trường nghề cần tới trường để học thực hành

Đ.K

Theo đó, học sinh, sinh viên năm cuối của 4 trường cao đẳng (gồm Kỹ thuật Cao Thắng, Lý Tự Trọng, Nghề TP.HCM, Đại Việt Sài Gòn) và Trường trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương sẽ trở lại trường để học trực tiếp các môn lý thuyết lẫn thực hành sau nhiều tháng nghỉ vì dịch Covid-19. Thời gian tổ chức học từ 20.12.2021 - 7.1.2022.

"Sau thời gian này, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM sẽ chủ trì, phối hợp với sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá kết quả và báo cáo với UBND", theo công văn của UBND TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thạc sĩ Đặng Minh Sự, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết: "4 trường cao đẳng và 1 trường trung cấp này đã đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn trong phòng chống dịch theo quy định của thành phố. Hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được đề án của nhiều trường về việc tổ chức dạy học trực tiếp trở lại".

"Tuy nhiên, đợi sau 7.1.2022, Sở LĐ-TB-XH sẽ mời Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương tới 5 trường này để kiểm tra, đánh giá kết quả thí điểm. Nếu ổn thì chúng tôi sẽ tập hợp đề án của các trường khác lại và đề xuất UBND giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương để thẩm định và quyết định trường nào được tổ chức học trực tiếp", ông Sự thông tin.

Được biết, đặc thù trường nghề có thời lượng thực hành chiếm tới 50-70% nên sinh viên cần phải được thực hành trực tiếp mới đảm bảo kỹ năng nghề. Trong khi đó, do dịch kéo dài nên sinh viên năm cuối của nhiều trường cao đẳng, trung cấp không thể đến trường thực hành nên chưa thể tốt nghiệp.

"Vì thế, các trường cũng đang rất sốt ruột. Đa số đều đã chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch và đợi các cơ quan chức năng thẩm định để có thể tổ chức học trực tiếp trở lại", ông Sự chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.