Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam: Đại dịch liên quan đến môi trường

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/08/2020 19:32 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm Ngày quốc tế thanh niên năm 2020, ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho rằng các đại dịch liên quan đến sự mất đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường .

Chiều 12.8, T.Ư Đoàn phối hợp với các cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày quốc tế thanh niên năm 2020 với chủ đề “Việt Nam 2030 chúng ta mong muốn - Thanh niên hành động làm sạch môi trường”.
Buổi lễ có sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, Trưởng nhóm hành động vì thanh niên của LHQ; các nhóm sinh viên, tình nguyện viên, các nhà hoạt động và doanh nhân trẻ...

Thiên tai thường xuyên hơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Michael Croft cho rằng thiên tai ngày càng trở nên thường xuyên hơn và cực đoan hơn, khó dự đoán hơn và có tác động mạnh hơn. Nhiệt độ tăng cao kéo theo mực nước biển dâng cao gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thành phố ven biển và cộng đồng ở khắp mọi nơi, và sự mất đa dạng sinh học, đe dọa toàn bộ hệ thống hệ sinh thái.
“Và giờ đây, chúng ta hiểu rõ hơn về các đại dịch liên quan đến sức khỏe, các triệu chứng của sự mất đa dạng sinh học và sự tiếp xúc ngày càng tăng của chúng ta với các mầm bệnh trú ẩn trong môi trường, khiến tất cả những điều đó trở nên phức tạp hơn nhiều”, ông Michael Croft nhấn mạnh.

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (bên phải, hàng đầu tiên), lắng nghe các ý kiến của thanh niên Việt Nam về môi trường

Ảnh Xuân Tùng

Đồng thời, ông Michael Croft cũng thẳng thắn nêu quan điểm: “Thành thật mà nói với các bạn, những người sinh ra trong thế hệ của tôi đã không hoàn thành tốt những công việc liên quan tới các thách thức này và chúng tôi đang để lại cho các bạn một di sản khó khăn. Nhưng với tư cách là các chuyên gia - và với tư cách là các bậc cha mẹ - chúng tôi biết rằng các bạn là những người có tài năng đặc biệt, các bạn lớn lên với công nghệ và làm quen với sự thay đổi nhanh chóng. Nếu có một thế hệ sẵn sàng đối mặt với những thách thức này, để cứu thế giới, thì đó chính là các bạn”.
Theo ông Michael Croft, những người trẻ ngày nay có vai trò đặc biệt trong cuộc đối thoại toàn cầu về biến đổi khí hậu và các bạn đang thể hiện tiếng nói của mình theo những cách truyền cảm hứng nhất.
“Hiện nay, chúng tôi ghi nhận giá trị và ủng hộ sáng kiến mà các bạn, những phụ nữ và nam giới trẻ tuổi đang thể hiện hàng ngày ở Việt Nam để bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức và hành động trong cộng đồng và trong gia đình của các bạn”, ông Michael Croft nói.
Ông Michael Croft cũng nhấn mạnh: “Sự kiện hôm nay là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác ngày càng bền chặt giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và LHQ, thống nhất chung niềm tin rằng hỗ trợ trao quyền cho thanh niên là một trong những đóng góp quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước.
"Cam kết của chúng tôi với các bạn là cam kết dài hơi và cả quá trình, chứ không chỉ trong một ngày hôm nay. Chúng tôi muốn tiếp tục nhận được phản hồi từ các bạn và tiếp tục làm việc với bạn. Chúng ta cùng nhau chung tay vì một Việt Nam bền vững và thịnh vượng hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông  Michael Croft nhấn mạnh.

Kêu gọi người trẻ nâng cao nhận thức về môi trường

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng và triển khai rộng khắp các chương trình, các phong trào hoạt động với nhiều nội dung mới, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo thành trào lưu tốt trong thanh niên và xã hội tham gia vào việc bảo vệ môi trường; để mỗi bạn xem việc bảo vệ môi trường là hành động đẹp, là ý thức thường xuyên, liên tục.
Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, mạng xã hội, bám sát các trào lưu tích cực trong giới trẻ để tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, được cộng đồng ghi nhận. 

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi lễ

Ảnh Xuân Tùng

Anh Lương cũng cho biết, trong những năm qua, LHQ tại Việt Nam và các tổ chức chuyên ngành trực thuộc LHQ tại Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình liên quan tới thanh niên và bảo vệ môi trường, các nội dung trong chương trình tổng thể về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu có tác động trực tiếp đến thanh niên và cộng đồng.
Tại buổi lễ, anh Lương đã thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi LHQ tại Việt Nam và các tổ chức chuyên ngành trực thuộc LHQ tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các chương trình phối hợp với T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn trong những hoạt động về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi đổi và phát triển bền vững. 
Đặc biệt, anh Lương nhấn mạnh: "Nhân Ngày quốc tế thanh niên hôm nay, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn và mỗi bạn trẻ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về pháp luật bảo vệ môi trường; về tác hại của túi ni lông, chất thải nhựa đối với môi trường, trong đó có môi trường biển và đại dương"
Anh Lương cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn chú trọng nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và lực lượng nòng cốt về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sáng tạo khởi nghiệp xanh trong đoàn viên, thanh niên...; tổ chức các đội tình nguyện chuyên sâu, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vì môi trường; tích cực phối hợp, tham gia công tác kiểm tra giám sát về bảo vệ môi trường, tố giác vi phạm về môi trường...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.