Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng cho 4 cô gái giành HCĐ ASIAD 19

Tiểu Bảo
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
24/09/2023 11:47 GMT+7

Nghị định số 152/2018 NĐ - CP của Chính phủ có quy định rõ mức thưởng cho cho từng loại huy chương ở ASIAD 19, bên cạnh mức thưởng riêng của các liên đoàn thể thao quốc gia.

4 nữ VĐV Rowing hạnh phúc với tấm huy chương đầu tiên

4 nữ VĐV Rowing hạnh phúc với tấm huy chương đầu tiên

Quốc Việt

Ngay ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 19, đội đua thuyền rowing Việt Nam đã xuất sắc đem về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, với nội dung thuyền 4 nữ mái chèo đơn diễn ra lúc 9 giờ 50 phút của bộ tứ Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ.

Ở vòng loại, 4 nữ VĐV của chúng ta xếp hạng 3 với thành tích 6 phút 39 giây 89. Đến vòng chung kết, các cô gái Việt Nam đã có lúc dẫn đầu cuộc đua tranh quyết liệt, trước khi Trung Quốc bứt lên và sau đó là Nhật Bản.

Với thành tích 6 phút 52 giây 35, 4 VĐV nữ Hảo – Bông – Vui – Huệ đã giúp rowing mở hàng huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Tay chèo kỳ cựu Phạm Thị Huệ chia sẻ trong niềm xúc động: “Dù rất quyết tâm nhưng Trung Quốc và Nhật Bản là 2 đối thủ quá mạnh và với bất cập, Việt Nam hạng nhẹ thi đấu với đối thủ hạng nặng, nên chúng tôi không thể vượt qua được. Để chuẩn bị cho ASIAD, đội tuyển đua thuyền đã được quan tâm, chuẩn bị tích cực. Chúng tôi mong muốn chiếc huy chương này sẽ là động lực để thi đấu tốt hơn”.

4 cô gái rowing mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam ở ASIAD 19

Chia sẻ với Thanh Niên tại địa điểm thi đấu, ông Ngô Ích Quân - phó đoàn thể thao Việt Nam xúc động nói: "Đây là huy chương đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 19, tấm huy chương ở đấu trường khốc liệt này là hết sức quý giá, thể hiện sự nỗ lực hết mình của các VĐV Việt Nam".

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng cho 4 cô gái giành HCĐ ASIAD 19 - Ảnh 3.

Các VĐV Việt Nam giành HCĐ, Trung Quốc giành HCV và Nhật Bản giành HCB

ẢNH: NAM TRUNG

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng cho 4 cô gái giành HCĐ ASIAD 19 - Ảnh 4.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt chúc mừng các cô gái Việt Nam

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng cho 4 cô gái giành HCĐ ASIAD 19 - Ảnh 5.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng cho 4 cô gái giành HCĐ ASIAD 19 - Ảnh 6.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng cho 4 cô gái giành HCĐ ASIAD 19 - Ảnh 7.

Pha đua nước rút của 4 nữ VĐV rowing Việt Nam

Pha đua nước rút của 4 nữ VĐV rowing Việt Nam

Minh Đức

Tiền thưởng theo quy định của nhà nước là 55 triệu đồng cho mỗi HCĐ tại ASIAD. Như vậy, 4 cô gái rowing mở hàng huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam được nhận 220 triệu đồng. Ngoài ra, Cục trưởng Cục TDTT kiêm trưởng đoàn thể thao VN tại ASIAD Đặng Hà Việt đã thưởng nóng cho 4 VĐV ngay tại địa điểm thi đấu. Đây là tiền của cá nhân trưởng đoàn, thưởng vì thành tích xuất sắc của các VĐV.

Bà Dương Thị Hồng Hạnh – phụ trách môn đua thuyền Cục TDTT cũng chia sẻ, dù Asian Games là đấu trường khốc liệt và nội dung thế mạnh từng làm nên chiếc HCV quý giá của ASIAD 18 đã không có trong chương trình thi đấu năm nay, nhưng các VĐV đặt quyết tâm rất cao, thi đấu đạt thành tích tốt.

Tại ASIAD, mỗi VĐV sẽ nhận 140 triệu đồng cho HCV, 85 triệu đồng cho HCB và 55 triệu đồng cho HCĐ. Cộng thêm 55 triệu đồng nếu phá kỷ lục đại hội, theo Nghị định số 152/2018 NĐ - CP của Chính phủ.

Ông Đặng Hà Việt thưởng nóng cho các nữ VĐV rowing

Ông Đặng Hà Việt thưởng nóng cho các nữ VĐV rowing

Quốc Việt


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.