Trường lắp máy lạnh không hỏi ý kiến rồi thu 200.000 đồng/sinh viên?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
07/01/2023 11:31 GMT+7

Sinh viên một trường CĐ tại TP.HCM bức xúc phản ánh trường tự lắp máy lạnh không hỏi ý kiến sinh viên nhưng sau đó lại thu mỗi sinh viên gần 200.000 đồng.

Mới đây, một sinh viên năm 2 Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (TP.HCM) đã gửi phản ánh tới Báo Thanh Niên về việc trường thu tiền máy lạnh.

Sinh viên này cho biết: "Trước giờ phòng học chỉ có quạt máy, không có máy lạnh. Tuy nhiên, sinh viên cũng không yêu cầu nhà trường gắn máy lạnh. Gần đây, nhà trường gắn máy lạnh, nhưng không thông báo hay hỏi ý kiến sinh viên. Nhà trường tự gắn xong rồi giờ thu mỗi sinh viên gần 200.000 đồng. Như vậy có phải là trường đang "làm tiền" hay không?".

Bảng phụ thu phòng học máy lạnh do sinh viên gửi

Sinh viên gửi kèm hình ảnh chụp lại thông báo số tiền phải đóng theo mỗi tín chỉ. Trong đó, nhà trường phụ thu phòng học có máy lạnh với số tiền được tính theo tín chỉ như: môn thủ tục hải quan 3 tín chỉ thì tiền phụ thu máy lạnh là 30.000 đồng, môn nghiệp vụ thanh toán quốc tế 2 tín chỉ, 20.000 đồng, môn tiếng Anh giao tiếp 4 tín chỉ là 40.000 đồng...

Trao đổi về vấn đề này với phóng viên Báo Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, cho biết tiêu chuẩn phòng học của một trường công lập là không có máy lạnh. Lâu nay, các phòng học của trường chỉ dùng quạt.

"Nhận thấy mùa hè thời tiết nóng bức, gần đây nhà trường đã thuê máy lạnh của một đơn vị bên ngoài lắp ở một số phòng học và cho sinh viên lựa chọn học phòng máy lạnh hoặc phòng quạt. Nếu em nào chọn học phòng máy lạnh thì đóng thêm 10.000 đồng/tín chỉ, em nào không chọn thì không phải đóng mà vẫn học phòng bình thường. Nhà trường không hề bắt buộc các em phải chọn phòng máy lạnh. Có lẽ sinh viên chưa nắm thông tin rõ ràng nên hiểu lầm", ông Minh nói.

Sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại

mỹ quyên

Theo ông Minh, mỗi khóa, sinh viên phải học từ 80-90 tín chỉ. Nếu sinh viên chọn học phòng máy lạnh suốt khóa (3 năm) thì tốn thêm khoảng 800.000-900.000 đồng.

"Số tiền này là để trả tiền thuê máy lạnh và tiền điện. Thực ra việc này đã có từ năm học trước và nhiều sinh viên có nhu cầu học phòng máy lạnh. Chính vì thế, mới đây, nhà trường thuê lắp thêm 28 phòng, mỗi phòng 2 máy lạnh để đưa vào sử dụng trong học kỳ 2, tức sau kỳ nghỉ tết. Thời gian này là trường cho các em đăng ký môn học cũng như đăng ký loại phòng học. Sinh viên nào không muốn vẫn có thể đăng ký lại sang phòng học không có máy lạnh", PGS-TS Minh thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.