Trường mầm non tại Hà Nội trước ngày mở cửa trở lại

12/04/2022 15:08 GMT+7

Sau thời gian dài nghỉ học do dịch Covid-19 , các trường mầm non ở Hà Nội bắt đầu dọn dẹp, làm vệ sinh lớp học và bếp ăn bán trú để đón học sinh vào ngày 13.4.

Ngay sau khi nhận được văn bản cho phép của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, các trường mầm non trên địa bàn đã tất bật công tác chuẩn bị đón trẻ trở lại.

Giáo viên mầm non tất bật dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại trường từ ngày 13.4.

Nguyễn Bắc

Lau đồ chơi, dụng cụ học tập, quét dọn lớp, hấp sấy dụng cụ làm bếp, phun khử khuẩn… là những việc chủ yếu của các giáo viên mầm non trong những ngày qua. Ai cũng phấn khởi, đan xen chút hồi hộp sau thời gian nghỉ quá lâu.

"Các cô phải chuẩn bị trước không gian đầy đủ và sạch sẽ để tiếp đón các bạn được tốt nhất; lau dọn lớp học, khử khuẩn, sát trùng tất cả các lớp để chuẩn bị đón các bé. Bên nhà trường cũng có sẵn một khu cách ly nếu có vấn đề liên quan F0 thì các cô cho bé không gian cách ly riêng để đảm bảo cho bé và cho các bạn khác. Nghỉ dịch một thời gian dài như thế ảnh hưởng đến các cô rất nhiều. Các cô và các bé không được đến trường, ảnh hưởng đến công việc và đến kiến thức của các bé nữa", cô Võ Thu Hiền, giáo viên mầm non, chia sẻ.

Nghỉ dịch lâu ngày khiến học sinh lớp mầm non bị "quên" trường lớp.

Nguyễn Bắc

Theo đại diện Trường mầm non Shining Star, thời gian nghỉ quá lâu khiến trẻ khó nắm bắt kiến thức, kỹ năng. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trường còn nghiên cứu thêm các bài giảng để giúp trẻ mầm non có thêm kỹ năng học tập cần thiết khi bắt đầu theo học trở lại.

"Ngay khi nhận được công văn cho trẻ đi học trở lại, trường chúng tôi đã tổ chức triển khai kế hoạch đến từng bộ phận, nhân viên trong nhà trường. Sau đó, tiến hành tổng vệ sinh, dọn dẹp cơ sở vật chất tốt nhất để đón các con quay trở lại trường. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng kế hoạch với tất cả các nhà cung cấp thực phẩm, tìm những nguồn thực phẩm tốt nhất cho các con, xây dựng các thực đơn, các bữa ăn đảm bảo cho các con trong thời gian sắp tới", bà Nguyễn Thị Khánh Linh, Quyền Hiệu trưởng Trường mầm non Shining Star, nói.

Đặc biệt, theo bà Khánh Linh, do các con đã nghỉ học rất lâu nên trường cũng hướng tới việc xây dựng các bài học để rèn các kỹ năng cho các con, tạo cho các con tâm thế thoải mái đến trường sau thời gian nghỉ học.

Hơn 500.000 học sinh mầm non của Hà Nội sẽ bắt đầu đi học từ ngày 13.4.

Nguyễn Bắc

Cũng theo cô Khánh Linh, do thời gian nghỉ dịch kéo dài nên đời sống của tất cả giáo viên, cán bộ nhà trường bị ảnh hưởng. Nhà trường đã động viên, tặng quà, hỗ trợ, tạo niềm tin giúp giáo viên gắn bó lâu dài hơn.

Ngày 13.4, hơn 500.000 trẻ mầm non của Hà Nội sẽ được trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ do dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.