Trưởng phòng Cảnh sát hình sự gọi điện khuyên nghi phạm giết người 'quay xe', đầu thú

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
22/08/2023 20:29 GMT+7

Nắm thông tin nghi phạm giết người đang bỏ trốn, thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, trực tiếp gọi điện khuyên nghi phạm quay về Bạc Liêu đầu thú.

Liên quan vụ ẩu đả trong quán bar làm 1 người bị đâm tử vong, chiều 22.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Trạng để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, qua điều tra công an xác định, khoảng hơn 20 giờ ngày 13.8, tại quán bar Club Beer Paris Night (đường Võ Văn Kiệt, thuộc khóm 5, P.1, TP.Bạc Liêu) xảy ra vụ việc mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả làm một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Tứ Vinh (41 tuổi, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu). Nghi phạm gây án là Nguyễn Trung Trạng (29 tuổi, ngụ P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định). Trạng đang tạm trú tại P.3, TP.Bạc Liêu và làm bảo vệ tại một quán bar trên địa bàn P.7, TP.Bạc Liêu.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự gọi điện khuyên nghi can giết người 'quay xe' đầu thú - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Trạng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đầu thú

TRỌNG NGUYỄN

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan, công an xác định, vào thời điểm trên, Nguyễn Trung Trạng cùng 4 người bạn đến quán bar Paris Night nhậu. Tại đây, nhóm của Trạng xảy ra mâu thuẫn cự cãi, dẫn đến đánh nhau với nhóm của ông Nguyễn Tứ Vinh đang nhậu cùng quán. 

Trong lúc xô xát, Trạng dùng dao (loại dao gấp) đâm ông Vinh 1 nhát hướng từ trên hốc vai xuống ngực khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Trạng bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận vụ án giết người và xác định được nghi phạm gây án đang bỏ trốn, thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, đã trực tiếp gọi điện thoại cho Trạng, vận động Trạng quay xe về Bạc Liêu đầu thú. Khi đó, Trạng đang trên đường bỏ trốn đến địa phận Sóc Trăng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.