Trường Sơn - Thảo Nguyên: "đồng vợ đồng chồng" vô địch SEA Games

17/05/2022 17:57 GMT+7

Cùng thi đấu nội dung cờ vua đánh nhanh, cùng chiến thắng trận chung kết với kịch bản giống nhau và cùng giành huy chương vàng. Đây là kỳ SEA Games hết sức đáng nhớ của vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên.

Ngày 17.5, ở chung kết nội dung cờ vua đánh nhanh, Trường Sơn so tài với Tin Jingyao (Singapore) còn Thảo Nguyên tranh tài với Gong Qianyun (Singapore). Hai trận chung kết diễn ra căng thẳng vì đối thủ của vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên chơi rất kiên cường. Cả 2 ván đấu kết thúc hòa nên phải bước vào ván đấu cờ chớp. Và họ đã hạ gục đối thủ của mình để cùng nhau đăng quang ở nội dung này.

Trường Sơn và Thảo Nguyên đã cùng tham dự SEA Games từ năm 2013 nhưng chưa về chung một nhà. Kỳ SEA Games 31 này là lần đầu tiên họ tham gia khi đã là vợ chồng. Sau khi cùng nhau giành HCV, cả hai có những chia sẻ, tình cảm dành cho “nửa kia” của mình.

Kỳ thủ Trường Sơn cho rằng tình yêu và sự thấu hiểu đã góp phần vào chiến thắng của hai vợ chồng. Trước khi vào thi đấu ván cờ chớp quyết định, cả hai đã cùng bàn luận và động viên, khích lệ nhau. Trước đó, Trường Sơn đã giành HCV nội dung cờ truyền thống. Như vậy anh đã có 2 HCV ở SEA Games 31 và 8 HCV ở tất cả các kỳ SEA Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.