Truy thăng cấp hàm cho thượng úy hy sinh khi bắt nghi phạm mua ma túy

Phạm Đức
Phạm Đức
17/11/2023 17:11 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với sĩ quan công an ở Hà Tĩnh hy sinh khi bắt nghi phạm mua ma túy.

Ngày 17.11, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ thượng úy lên đại úy đối với sĩ quan Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thăng cấp hàm cho thượng úy hy sinh khi bắt nghi phạm mua ma túy - Ảnh 1.

Anh Trần Trung Hiếu đã được thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy

TÂN KỲ

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện ngành chức năng tỉnh này đang làm hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền phong liệt sĩ cho đại úy Hiếu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 15 giờ 45 ngày 13.11, thượng úy Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi (đóng trên địa bàn xã Xuân Hồng) thì phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ thôn 1, xã Xuân Hồng) có biểu hiện mua chất ma túy để sử dụng trái phép nên áp sát bắt quả tang. Bất ngờ, Bảo dùng kéo đâm vào cổ và đâm nhiều nhát vào người thượng úy Hiếu.

Thăng cấp hàm cho thượng úy hy sinh khi bắt nghi phạm mua ma túy - Ảnh 2.

Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tang lễ cho đại úy Hiếu

TÂN KỲ

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Xuân Hồng phối hợp Công an H.Nghi Xuân cùng người dân đưa thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Vinh (Nghệ An). Do bị mất máu quá nhiều dẫn tới nguy kịch, thượng úy Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị.

Bảo bị công an bắt giữ ngay sau đó, đưa về trụ sở để điều tra. 

Ngày 16.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo để điều tra về tội giết người.

Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, thượng úy Hiếu đã từ trần vào sáng nay 17.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.