Truyền thông toàn cầu ngưỡng mộ Pele: Vị vua tuyệt đối trong lịch sử bóng đá

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/12/2022 17:04 GMT+7

Hình ảnh gương mặt của Pele xuất hiện trên truyền hình khắp thế giới và được trang chủ của các hãng tin truyền thông toàn cầu tôn vinh là ‘Vua bóng đá’ vĩ đại sau khi ông qua đời.

Các kênh truyền thông trên khắp hành tinh đã ca ngợi huyền thoại bóng đá Brazil, Pele, người đã qua đời ngày 30.12 (giờ Việt Nam) ở tuổi 82. Ông được truyền thông coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất làng bóng đá và là người duy nhất trong lịch sử giành được chức vô địch 3 kỳ World Cup.

Truyền thông toàn cầu ngưỡng mộ và thương tiếc 'Vua bóng đá' Pele

CHỤP MÀN HÌNH

Trang nhất nhật báo O Globo của Brazil đăng đầy những câu chuyện về vị huyền thoại, và nhấn mạnh rằng, Pele có thể đã qua đời nhưng ông vẫn là "vua bóng đá bất tử". Trên tờ Folha de S.Paulo, nhà báo Juca Kfouri dẫn lời cố nhà thơ người Brazil Carlos Drummond de Andrade rằng: “Cái khó, cái phi thường không phải là ghi 1.000 bàn như Pele - mà là ghi dấu ấn để đời như Pele”.

Tờ Clarin nhớ đến Pele như “một biểu tượng tối cao của bóng đá” và là “vĩ nhân trong số những vĩ nhân”.

Pele được xem là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới mọi thời đại

AFP

Nhật báo thể thao Argentina Ole viết: "Ngoài sự kình địch tồn tại giữa Argentina và Brazil, không ai có thể nghi ngờ rằng Pele là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, trên cả Diego Maradona và Lionel Messi". Viết trên nhật báo Bild của Đức, nhà báo Alfred Draxler tuyên bố thẳng: "Pele xuất sắc hơn cả Messi, Maradona và Cristiano Ronaldo cộng lại".

Những dấu mốc trong cuộc đời huyền thoại 'Vua bóng đá' Pele

Gương mặt bóng đá toàn cầu

Ở Mexico, hình ảnh Pele ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ 3 vào năm 1970 tại Estadio Azteca của nước này được lan truyền rộng rãi, với tờ El Universal tuyên bố: "Bóng đá để tang". Câu chuyện chính trên trang chủ tờ El Universo của Ecuador có phần tiêu đề: "Tạm biệt Pele, cầu thủ bóng đá siêu phàm".

Ở nước Mỹ ít cuồng bóng đá hơn, tờ New York Times đã gọi Pele là "gương mặt bóng đá toàn cầu", người đã giúp phổ biến môn thể thao này khắp các bang trong khoảng thời gian 1975 - 1977, thời điểm ông thi đấu cho CLB New York Cosmos.

Sau Maradona, bóng đá thế giới đã phải chia tay huyền thoại Pele

AFP

Tờ Asahi Shimbun của Nhật ca ngợi trí thông minh của Pele và những bước tiến của huyền thoại này trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị - ông là Bộ trưởng Thể thao Brazil từ năm 1995 đến 1998 - gọi ông là "một người có nhiều tài năng ngoài sân cỏ".

Tại Pháp, tờ L'Equipe đăng 22 trang đặc biệt về Pele, trong đó nhà báo Vincent Duluc viết: "Ngay cả trong những hình ảnh cũ, mọi người cũng thấy ông mang đến một ý nghĩa khác cho môn thể thao phổ biến nhất trên hành tinh".

Trong khi đó, tờ El Pais ở Tây Ban Nha đã giật tít ví von về sự ra đi của huyền thoại: "Pele, bóng đá toàn cầu trong 4 chữ cái". Còn trên tờ La Stampa của Ý, nhà báo Matteo Giusti đã bắt đầu bài viết của mình bằng một câu trích dẫn được cho là của nhà văn người Brazil, Jorge Amado: "Nếu bóng đá không được gọi tên như vậy, thì nó phải được gọi là Pele".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.