TSMC được ưu đãi 5 tỉ USD để xây nhà máy chip ở Mỹ

TSMC được ưu đãi 5 tỉ USD để xây nhà máy chip ở Mỹ

Phương Thúy
Phương Thúy
18/03/2024 07:22 GMT+7

TSMC sắp nhận khoản ưu đãi trị giá hơn 5 tỉ USD để xây nhà máy sản xuất chip ở Mỹ. Đây là một phần trong Đạo luật CHIPS và Khoa học trị nhằm đưa ngành sản xuất chip quay trở về Mỹ.

Hãng bán dẫn Đài Loan TSMC sắp nhận được khoản ưu đãi trị giá hơn 5 tỉ USD để xây nhà máy sản xuất chip ở bang Arizona của Mỹ. Đây là nguồn tin riêng của Bloomberg, chứ chính phủ Mỹ chưa công bố. Nếu thành hiện thực, khoản ưu đãi 5 tỉ USD cho TSMC sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm khôi phục ngành sản xuất chất bán dẫn của Mỹ.

Khoản ưu đãi cho TSMC là một phần trong Đạo luật CHIPS và Khoa học trị giá 52,7 tỉ USD nhằm đưa ngành sản xuất chip quay trở về Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tuyên bố Mỹ sẽ sản xuất khoảng 20% số chip tiên tiến nhất thế giới vào năm 2030, với sự hỗ trợ từ chuỗi cung ứng trong nước.

TSMC và các nhà sản xuất chip hàng đầu khác đang tham gia đàm phán với Bộ Thương mại Mỹ về khoản tài trợ khoảng 28 tỉ USD dành cho việc xây nhà máy ở Mỹ. Các "ông lớn" trong ngành như TSMC, Intel, Micron Technology và Samsung Electronics đều dự kiến sẽ nhận được các khoản ưu đãi trị giá hàng tỉ USD.

TSMC, nhà cung ứng chip chính của Apple và Nvidia, đang đầu tư 40 tỉ USD để xây dựng hai cơ sở sản xuất ở Arizona.

TSMC được ưu đãi 5 tỉ USD để xây nhà máy chip ở Mỹ- Ảnh 1.

TSMC được ưu đãi 5 tỉ USD để xây nhà máy chip ở Mỹ

REUTERS

TSMC đã bắt đầu xây dựng nhà máy mới đầu tiên tại Mỹ vào đầu năm 2021, với mục tiêu bắt đầu sản xuất tại cơ sở này vào năm 2024. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu công nhân lành nghề, TSMC đã phải trì hoãn việc lắp đặt một số công cụ tại nhà máy và do đó, phải lùi thời điểm bắt đầu sản xuất tại nhà máy sang năm 2025.

Ngoài TSMC, chính phủ Mỹ dự kiến cấp 6 tỷ USD để Samsung xây dựng nhà máy ở bang Texas.

Intel đang đàm phán để nhận hơn 10 tỉ USD ưu đãi, gồm các khoản tài trợ và cho vay. Các nguồn tin cho hay ít nhất 3,5 tỉ USD sẽ được tài trợ trực tiếp.

Còn Micron Technology, công ty này có một dự án ở Idaho và sẽ xây dựng tới 4 cơ sở ở New York.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.