TSMC và Đức thảo luận xây dựng nhà máy chip mới

Thành Luân
Thành Luân
14/12/2021 09:22 GMT+7

Nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC đã bắt đầu đàm phán với chính phủ Đức để có thể xây dựng một nhà máy bán dẫn mới trên nước này.

Theo PhoneArena, trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, TSMC đặt hầu hết nhà máy của mình ở Đài Loan - vốn là quê hương và cũng là nơi đặt trụ sở chính của hãng. Tuy nhiên, do nhu cầu về chip tăng mạnh trong vài năm qua, TSMC cũng bắt đầu hướng đến các khu vực khác.

TSMC muốn tăng cường sự hiện diện tại Châu Âu

PhoneArena

Hiện tại, TSMC đang xây dựng một cơ sở ở Arizona (Mỹ) với giá 12 tỉ USD và sẽ sớm khởi công xây dựng một cơ sở khác ở Nhật Bản với giá 7 tỉ USD. Nói cách khác, cuộc thảo luận của TSMC với Đức không gây nhiều ngạc nhiên cho mọi người.

Lora Ho, Phó chủ tịch cấp cao về kinh doanh châu Âu và châu Á của TSMC cho biết các yếu tố như nhu cầu khách hàng, nguồn nhân tài và trợ cấp của chính phủ đều sẽ ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của công ty. Vị trí đặt nhà máy cũng như các ưu đãi vẫn chưa được thảo luận giữa hai bên, ông Ho cho biết thêm.

Mark Liu, Chủ tịch TSMC, cho biết với các cổ đông vào tháng 6 rằng công ty đã bắt đầu quá trình thành lập các nhà máy đầu tiên ở châu Âu.

Được biết, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang chuẩn bị đưa ra Đạo luật về chip châu Âu trong nửa đầu năm sau với hy vọng thúc đẩy sản xuất bán dẫn và đóng góp 20% lượng chip toàn cầu sản xuất vào năm 2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.