Từ 10.2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ngoại thành Hà Nội đi học

05/02/2022 18:50 GMT+7

Với công văn hỏa tốc UBND TP.Hà Nội vừa ban hành, từ ngày 10.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ngoại thành Hà Nội được đến trường học trực tiếp.

Hôm nay 5.2, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ký công văn số 320/UBND-KGVX về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị trở lại trường học.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị trở lại trường học trực tiếp, từ ngày 10.2 (tức thứ 5 tuần tới). Riêng học sinh mầm non toàn thành phố vẫn tiếp tục ở nhà. Học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 của 12 quận vẫn học trực tuyến.

Tất cả học sinh phổ thông 18 huyện thị ngoại thành Hà Nội đều sẽ được đến trường từ 10.2

Tuệ nguyễn

Căn cứ của đề xuất trên là tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn 18 huyện, thị của TP.Hà Nội đang diễn biến theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề xuất việc tổ chức dạy học trực tiếp chỉ thực hiện ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, 2. Còn các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 vẫn dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, các trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em.

Giáo viên chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 theo quy định chỉ dạy học trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong trường, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày.

Hà Nội 'xanh' dần, chỉ còn 9 phường, xã là ‘vùng cam’ Covid-19

Trong công văn số 320, UBND TP.Hà Nội giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với sở y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của T.Ư, thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.

UBND các huyện, thị căn tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Như vậy, với 18 huyện, thị ngoại thành Hà Nội, từ 10.2 tới tất cả học sinh phổ thông vùng xanh, vàng đều được đến trường (học sinh lớp 7 đến lớp 12 cả 30 quận, huyện, thị được trở lại trường từ 8.2, theo công văn số 234 ngày 24.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.