Sáng 10.9, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp Công ty Truyền thông và sự kiện Sao Mai tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TP.HCM năm 2026".
Cuộc thi nhằm giới thiệu tiềm năng ngành nghề nông thôn TP.HCM, nâng cao nhận thức về vai trò của ngành nghề nông thôn trong phát triển nông nghiệp đô thị; đồng thời phát hiện, lan tỏa các mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên, tái chế, tái sử dụng và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả
ẢNH: NI NA
Sau thời gian phát động, Ban tổ chức nhận gần 150 tác phẩm dự thi, phản ánh đa dạng ngành nghề từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông - lâm - thủy sản đến thủ công mỹ nghệ, gỗ, gốm, mây tre đan, dệt may, cây cảnh, muối và dịch vụ nông thôn.
Từ số tác phẩm này, Ban tổ chức trao 22 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích ở thể loại bài viết; 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích ở thể loại phóng sự truyền hình.
Góc nhìn mới từ đề tài cũ
Ở thể loại bài viết, tác phẩm "Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông chủ động chuyển mình" của tác giả Nguyễn Tiến (bút danh Mai Anh) đoạt giải nhất. Tác giả dành khoảng 3 - 4 ngày khảo sát, ghi nhận về làng nghề có lịch sử khoảng 80 năm ở xã Củ Chi.


Tác giả Nguyễn Tiến nhận giải nhất thể loại bài viết với tác phẩm "Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông chủ động chuyển mình"
ẢNH: NI NA
Tác giả Nguyễn Tiến chọn cách tiếp cận mới khi lồng ghép lịch sử làng nghề vào câu chuyện của những người đang giữ nghề. Chia sẻ về tác phẩm, anh Tiến cho hay: "Cái thu hút tôi làm đề tài này một phần là về lịch sử của nó. Đó không chỉ là lịch sử làng nghề đơn thuần, mà còn gắn với lịch sử khi bộ đội mình ở trong chiến khu Củ Chi".
Bài viết cũng ghi nhận các cơ sở vẫn dùng phên tre, nứa để bảo vệ môi trường, đồng thời ứng dụng công nghệ, dây chuyền hiện đại để nâng chất lượng và hướng sản phẩm đến xuất khẩu.
Trong khi đó, ở thể loại phóng sự truyền hình, giải nhất thuộc về tác phẩm "Nông dân đặc khu Côn Đảo kể chuyện sản xuất xanh" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hải Yến - Hiếu Thuận.

Nhóm tác giả Hải Yến - Hiếu Thuận đoạt giải nhất ở thể loại phóng sự truyền hình
ẢNH: NI NA
"Tôi đặc biệt ấn tượng bởi mô hình sử dụng phế phẩm vào trong sản xuất. Tôi đánh giá đây là mô hình thiết thực và hiệu quả. Bản thân những người nông dân khi tham gia vào mô hình này cũng rất thích", tác giả Hải Yến chia sẻ.
Theo Ban giám khảo, các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều, được đầu tư về nội dung, hình ảnh và cách thể hiện. Nhiều tác phẩm có góc nhìn mới về nghề truyền thống, đồng thời phản ánh các mô hình sản xuất sạch, xanh và kinh tế tuần hoàn.


Khu vực triển lãm các tác phẩm dự thi thu hút nhiều người xem
ẢNH: NI NA
Từ các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức chọn 60 tác phẩm tiêu biểu để đăng tải trên báo chí. Một số tác phẩm ảnh cũng được chọn triển lãm, góp phần giới thiệu, quảng bá các ngành nghề nông thôn và những mô hình sản xuất xanh sau sáp nhập.
Bình luận (0)