Tu bổ tháp Bánh Ít: Đơn vị thi công phớt lờ chỉ đạo tạm dừng thi công?

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
22/03/2022 13:31 GMT+7

Sở VH-TT tỉnh Bình Định mời Cục Di sản Văn hóa (thuộc Bộ VH-TT) và các chuyên gia để xin ý kiến về việc thi công công trình tu bổ, tôn tạo tại quần thể di tích tháp Bánh Ít.

Ngày 22.3, Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho biết đã mời Cục Di sản Văn hóa (thuộc Bộ VH-TT) vào khảo sát, cho ý kiến giúp đơn vị này chỉ đạo thực hiện những hạng mục tại khu vực các sân trong quần thể di tích tháp Bánh Ít (xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) cũng như các giải pháp thi công để phù hợp, đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến cảnh quan chung di tích.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định và Sở VH-TT tỉnh này cũng sẽ lấy thêm ý kiến của các chuyên gia ngành văn hóa để tổng hợp, trình UBND tỉnh Bình Định xin ý kiến chỉ đạo rồi mới tiếp tục thi công các hạng mục tại sân tháp.

Tháp Bánh Ít vào thời điểm cuối năm 2021

dũng nhân

Tháp Bánh Ít vào tháng 3.2022

bảo thoa

Trước đó, ngày 10.3, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng các công việc liên quan đến các sân trên tháp Cổng, tháp Hỏa, tháp Chính, tháp Bia của quần thể di tích tháp Bánh Ít. Giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ Sở VH-TT nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết kế, lấy ý kiến các chuyên gia để điều chỉnh thiết kế liên quan đến các việc xây dựng trên sân tháp, bỏ việc xây bồn hoa sát chân tháp mà dư luận không đồng tình… Báo cáo các cấp thẩm quyền xem quyết định trước khi triển khai thực hiện xây dựng tiếp tại khu vực các sân tháp.

Ông Lâm Hải Giang cũng yêu cầu tập trung triển khai đẩy nhanh thi công các hạng mục như: khu chức năng (khu dịch vụ, đón tiếp, trưng bày, bảo vệ, vệ sinh), đường lên tháp chính phía nam, bãi đậu xe. Thi công gọn, dứt điểm từng khu vực, không tràn lan.

Quanh chân tháp Chính và tháp Hỏa được xây bồn hoa

hoàng trọng

Theo quan sát của phóng viên vào ngày 18.3, tại khu vực các sân tháp vẫn có công nhân làm việc và phát sinh công trình mới so với thời điểm trước đó.

Tại khu vực sân xung quanh tháp Cổng có dấu vết trồng cỏ mới, tưới nước. Xung quanh tháp Bia xuất hiện nền móng bằng đá mới xây, đá ong cũng đã được tập kết tại khu vực này.

Các bồn hoa quanh tháp Chính và tháp Hỏa tiếp tục được lắp đặt thêm bảng cảnh báo “Không viết vẽ lên tường”.

Tháp Bia vừa được xây móng quanh sân

hoàng trọng

Bồn hoa quanh chân tháp Hỏa vừa được gắn bảng cảnh báo

hoàng trọng

Tuy nhiên, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định, khẳng định không có thi công hạng mục nào trên sân các tháp tại quần thể di tích tháp Bánh Ít từ ngày có chỉ đạo của ông Lâm Hải Giang. Hiện các đơn vị chỉ thi công khu chức năng bên dưới và đường phía tây nam theo đúng chỉ đạo.

“Cỏ trồng rồi nên phải tưới cho xanh tốt. Nếu sau này thỏa thuận với Cục Di sản Văn hóa không cho trồng cỏ chỗ đó thì chúng tôi nhổ trồng chỗ khác chứ không bỏ phí”, ông Chánh nói.

Cỏ được trồng tại sân tháp Cổng

hoàng trọng

Dấu vết tưới nước lên mặt đất tại sân tháp Cổng

hoàng trọng

Như Thanh Niên đã thông tin, quá trình thi công công trình xây dựng, tu bổ và tôn tạo các hạng mục tại di tích tháp Bánh Ít (do Sở VH-TT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư) đang xuất hiện nhiều dư luận trái chiều, nhiều ý kiến không đồng tình về một số hạng mục trong thiết kế và biện pháp thi công tại các sân tháp. UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu tạm dừng thi công tại khu vực các sân tháp để xin ý kiến từ Cục Di sản Văn hóa và các chuyên gia để có biện pháp thi công phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.