Ngày 13.8, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết qua đường dây nóng tổng đài tiếp nhận thông tin về liệt sĩ của tỉnh, Tổ tiếp nhận vừa nắm được nhiều thông tin giá trị từ gia đình ông Nguyễn Văn Duân (ở thành phố Hải Phòng) liên quan đến một kỷ vật được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi).

Cây bút khắc tên "Nguyễn Xuân Hải" được tìm thấy trong quá trình lấy mẫu ADN tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi)
ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
Thông tin được gia đình cung cấp sau khi báo chí đăng tải câu chuyện về cây bút có khắc tên "Nguyễn Xuân Hải", được tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ. Qua đối chiếu thông tin, gia đình ông Duân xác định tên khắc trên bút trùng với tên người thân là liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải.
Hiện gia đình đã lấy mẫu sinh phẩm của bà Nguyễn Thị Thoa, là chị gái của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, và gửi cho chính quyền địa phương để thực hiện các bước giám định ADN, đối chiếu với mẫu hài cốt liệt sĩ.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải do gia đình cung cấp
ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI CUNG CẤP
Theo thông tin ông Nguyễn Văn Duân cung cấp, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải là em ruột của ông Nguyễn Văn Tuyên (ông nội ông Duân). Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải có vợ là bà Trần Thị Đượm, hiện sinh sống tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ).
Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải sinh tháng 1.1942, quê quán thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ, là con ông Nguyễn Văn Thâu và bà Nguyễn Thị Thuận. Liệt sĩ nhập ngũ ngày 14.8.1964, cấp bậc binh nhất, thuộc đơn vị Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174.

Giấy báo tử liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải do gia đình cung cấp
ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI CUNG CẤP
Theo hồ sơ gia đình cung cấp, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải hy sinh lúc 16 giờ ngày 15.8.1965 tại mặt trận phía tây; được an táng tại khu vực biên giới phía tây, và có giấy báo tử ngày 30.10.1965.
Vợ tặng cây bút cho liệt sĩ
Theo đại tá Trịnh Công Sơn, gia đình ông Duân cho biết người vợ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải là bà Trần Thị Đượm đã gửi tặng cây bút cho chồng từ một người đồng đội khi tham gia chiến đấu. Vì vậy, việc cây bút mang tên liệt sĩ được tìm thấy trong phần mộ đang mở ra thêm một hướng xác minh quan trọng. Đây là những thông tin ban đầu giúp cơ quan chức năng tìm kiếm thân nhân cho các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh về với quê hương và gia đình.
"Hiện các gia đình nhận biết các kỷ vật liệt sĩ liên quan đã liên hệ để cung cấp thông tin. Chúng tôi đang tiến hành xác minh và đẩy nhanh quá trình giám định ADN liệt sĩ. Những gia đình này cũng đã được hướng dẫn lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để đối chiếu kết quả. Trong những ngày tới, sẽ tiến hành làm việc trực tiếp với các gia đình liên quan để thu thập, đối chiếu các thông tin liên quan", đại tá Trịnh Công Sơn cho biết.

Lực lượng quân đội đang lấy mẫu ADN tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi)
ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
Trước đó, như Thanh Niên thông tin, ngày 11.8, trong quá trình lấy mẫu ADN tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, trong đó có cây bút kim tinh khắc tên "Nguyễn Xuân Hải" cùng hình vẽ 2 chú chim bồ câu. Ngoài ra, còn có 2 cái bấm móng tay, một đoạn dây dù cùng một số di vật khác.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 113 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu. Tổng số mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu là hơn 13.000 mộ. Đến nay, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 52 nghĩa trang và đang được triển khai tại 12 nghĩa trang. Lực lượng chức năng đã khai quật hơn 6.000 phần mộ, thu được hơn 4.200 mẫu sinh phẩm.
Mỗi thông tin, dù nhỏ, liên quan đến một kỷ vật liệt sĩ có thể trở thành manh mối quan trọng trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ. Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin liên quan đến di vật và danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin qua số điện thoại: 0397.007.500.
Bình luận (0)