Từ chối tham gia trực tuyến, Tổng thống Trump đồng ý dời ngày tranh luận

Khánh An
Khánh An
08/10/2020 23:56 GMT+7

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý dời 2 vòng tranh luận còn lại, sau khi ông từ chối tranh luận trực tuyến.

Hãng Reuters tối 8.10 đưa tin chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đồng ý dời 2 vòng tranh luận còn lại với ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ sang ngày 22.10 và 29.10.
Theo dự kiến ban đầu, 2 vòng tranh luận này sẽ diễn ra vào ngày 15.10 và 22.10. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump mắc Covid-19, ông Biden từ chối tham gia tranh luận cho đến khi ông Trump khỏi bệnh.
Tiếp sau đó, Ủy ban Tranh luận tổng thống quyết định vòng 2 sẽ tổ chức tranh luận trực tuyến nhưng Tổng thống Trump không đồng ý.

Buổi tranh luận Tổng thống Mỹ lần thứ 2 sẽ bị hủy?

Chiến dịch tranh cử của ông Biden cho hay ông sẽ trả lời câu hỏi trực tiếp từ cử tri vào tuần tới, đồng thời kêu gọi dời ngày tranh luận.
“Vì tổng thống từ chối tham gia tranh luận ngày 15.10, chúng tôi hy vọng Ủy ban Tranh cử sẽ dời đến ngày 22.10 để tổng thống không tránh được trách nhiệm”, theo phát ngôn viên Kate Bedingfield của chiến dịch tranh cử phía ông Biden.
Trong thông cáo, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn sàng tranh luận với đối thủ nếu vòng tranh luận tuần tới được hoãn đến ngày 22.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.