Tử hình chủ hiệu thuốc giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Lê Tân
Lê Tân
18/11/2021 19:31 GMT+7

Với tội ác giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang, Cao Tài Năng đã bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên án tử hình. Trong khi đó, Vũ Thị Mừng, vợ Cao Tài Năng nhận án 6 năm 6 tháng tù giam.

Chiều 18.11, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên án vụ án hình sự giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, hài cốt xảy ra cách đây 1 năm tại TP.Hải Dương.

Bị cáo Cao Tài Năng bị tuyên tử hình về các tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt; bị cáo Vũ Thị Mừng 6 năm 6 tháng tù vì các tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Cao Tài Năng bị tuyên án tử hình

Lê Tân

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân một số chi phí khác.

Án mạng kinh hoàng ở Hải Dương: tử hình kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang

Trước đó, bị cáo trong vụ án này là Cao Tài Năng (40 tuổi, ngụ P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị VKSND tỉnh Hải Dương truy tố về tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt; Vũ Thị Mừng (38 tuổi) bị VKSND tỉnh Hải Dương truy tố về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Nạn nhân là anh Dương Công Cường (47 tuổi, ở TT.Gia Lộc, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), người mà Cao Tài Năng từng vay 7,2 tỉ đồng và vẫn đang nợ gần 3 tỉ đồng. Hôm nay cũng là ngày giỗ đầu của nạn nhân tính theo lịch âm.

Vào ngày 28.11.2020, vì không khất được nợ và bị anh Dương Công Cường đe dọa, Cao Tài Năng đã dùng gậy gỗ đánh chết anh Dương Công Cường ở hiệu thuốc của mình tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP.Hải Dương. Sau đó, Cao Tài Năng với sự giúp sức của vợ là Vũ Thị Mừng đã chôn xác nạn nhân. Khoảng 2 tháng sau, Năng lại cùng vợ đào xác nạn nhân lên đốt, đập nhỏ xương sau khi đốt rồi vứt xuống sông.

Bị cáo Vũ Thị Mừng

CTV

Tại phiên tranh luận, VKSND tỉnh Hải Dương nhận định, bị cáo Cao Tài Năng đã thực hiện hành vi giết người một cách quyết liệt, thủ đoạn tinh vi, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, lấy oán trả ơn, vì động cơ đê hèn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, bất bình trong dư luận.

Trong khi đó, VKSND tỉnh Hải Dương nhận thấy, bị cáo Vũ Thị Mừng là đồng phạm có hành vi xâm phạm thi thể, hài cốt người bị hại. Tại phiên tòa, Mừng cố tình không khai báo đúng sự thật, không nhận hành vi của mình nên cần có hình phạt tương xứng để bị cáo nhận ra hành vi của mình.

VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị tuyên án tử hình bị cáo Cao Tài Năng cho cả 3 tội danh và bị cáo Vũ Thị Mừng từ 6 năm đến 7 năm tù cho 2 tội danh.

Người nhà anh Dương Công Cường đeo tang, mang di ảnh đến tòa

Lê tân

Nói lời sau cùng, bị Cao Tài Năng thành khẩn xin lỗi gia đình nạn nhân dù biết gia đình nạn nhân sẽ không chấp nhận. Cao Tài Năng cũng dặn gia đình mình phải đền bù và chăm lo cho bố mẹ, con cái bị cáo.

Trong khi đó, bị cáo Vũ Thị Mừng cho biết, với vai trò người vợ và với những gì đã xảy ra, bị cáo muốn nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân vì nỗi đau mà gia đình nạn nhân phải chịu là vô cùng lớn, không gì bù đắp được. Bị cáo Mừng cũng xin HĐXX và gia đình bị cáo xem xét hoàn cảnh và thương lấy 3 con bị cáo, hi vọng 3 con bị cáo không mất bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.