Từ hội sâm, định vị ngành dược liệu

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Sau khi Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 (ngày 1 - 3.8) khép lại, cuộc họp tổng kết chiều 4.8 đã cho thấy cách tiếp cận mới của Đà Nẵng đối với ngành dược liệu.

Điều thành phố hướng tới không chỉ là thành công của một lễ hội mà là từng bước định vị Đà Nẵng trở thành trung tâm giao lưu, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu khoa học và phát triển ngành dược liệu chất lượng cao. Nhìn vào cấu trúc của lễ hội có thể thấy mục tiêu không dừng ở việc giới thiệu sâm Ngọc Linh đến người tiêu dùng. Từ không gian trưng bày, hội thi sâm đến hội thảo khoa học và các biên bản hợp tác, mỗi hoạt động đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng đều hướng tới việc hoàn thiện hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu, từ bảo tồn nguồn gien đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Tại lễ hội, một cây sâm Ngọc Linh với củ sâm nặng gần 0,9 kg được đấu giá tới 725 triệu đồng là chi tiết dễ thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, giá trị lâu dài của sâm Ngọc Linh không thể chỉ được đo bằng những phiên đấu giá đặc biệt. Điều quyết định sức sống của một sản phẩm không phải là mức giá của một cá thể, mà là khả năng được tiêu chuẩn hóa, được bảo vệ bằng thương hiệu, được thị trường quốc tế thừa nhận và hình thành chuỗi giá trị bền vững. Chính vì vậy, bên cạnh phiên đấu giá, lễ hội còn dành nhiều không gian cho mục tiêu nâng tầm giá trị của thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Ở góc độ phát triển vùng, lễ hội cũng gợi mở một cách tiếp cận đáng chú ý. Nếu Trà Linh - Nam Trà My là nơi tạo nên giá trị vùng nguyên liệu thì trung tâm Đà Nẵng đang hướng tới vai trò đầu mối kết nối nghiên cứu, đầu tư, thương mại và hợp tác quốc tế cho ngành dược liệu. Chính sự "phân vai" ấy góp phần hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh hơn, thay vì mỗi địa phương phát triển theo từng mắt xích riêng lẻ.

Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định một lễ hội có thể đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dược liệu hay đưa sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu toàn cầu. Những mục tiêu ấy cần được kiểm chứng bằng thời gian, bằng sự đầu tư cho nghiên cứu, sự đón nhận của thị trường quốc tế… Nhưng có một điều có thể nhìn thấy ngay từ cuộc họp tổng kết, đó là Đà Nẵng không xem Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại mà còn là công cụ kết nối khoa học, doanh nghiệp, đầu tư và thị trường.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.