Từ năm 2024, ti vi thông minh phải cài ứng dụng báo chí, thông tin chính thống

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/09/2023 14:56 GMT+7

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm cho hay, từ năm 2024, tất cả ti vi thông minh được sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều phải cài ứng dụng báo chí, thông tin chính thống.

Ngày 23.9, tại buổi họp báo thông tin về kết quả của Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI - 16), Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm đã chia sẻ thêm về những sáng kiến, đề xuất của nước chủ nhà Việt Nam mang đến hội nghị. Trong đó có những nội dung liên quan đến việc đưa thông tin chính thống lên nền tảng số, đặc biệt là ti vi thông minh.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Việt Nam đã đề xuất bắt buộc phải có những phương pháp từ quy định pháp luật, bộ quy tắc ứng xử cho đến những cách làm riêng mang lại hiệu quả… của các quốc gia để buộc các nền tảng truyền thông xuyên biên giới tuân thủ đầy đủ pháp luật, những quy tắc ứng xử của các quốc gia và khu vực liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, như: văn hóa, bản sắc…

Từ năm 2024, ti vi thông minh phải cài ứng dụng báo chí, thông tin chính thống - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm thông tin về những kết quả của AMRI-16

HOÀNG SƠN

"Trách nhiệm của những nền tảng truyền thông xuyên biên giới và vấn đề đạo đức công nghệ đang được áp dụng trong truyền thông được Việt Nam đưa ra đề xuất trước AMRI-16 và đã được chấp thuận, đưa vào tuyên bố chung của hội nghị. Lần đầu tiên, chúng ta đặt ra vấn đề trách nhiệm xã hội và đạo đức công nghệ của các nền tảng truyền thông số ảnh hưởng đến cách chúng ta đọc tin, mô hình kinh doanh, quảng cáo… Lần này, chúng tôi đề xuất đây phải là cách làm của ASEAN để ứng xử với vấn đề này", ông Lâm nói.

Điều khiển ti vi phải có nút đến kênh thông tin chính thống

Đáng chú ý, sáng kiến được Việt Nam mang đến hội nghị là giải pháp bảo vệ cho công dân trước tin giả. Theo ông Lâm, đó không phải chỉ đơn thuần là đi chống tin giả mà phải làm cho thông tin chính thống của nhà nước, quốc gia có thể xuất hiện trên nền tảng số và người dân có thể tiếp cận dễ dàng.

Theo đó, Việt Nam đã đề xuất và được các nước quan tâm, ủng hộ việc sẽ yêu cầu tất cả những nhà sản xuất ti vi thông minh tại Việt Nam hoặc nhập khẩu ti vi thông minh vào Việt Nam, từ năm 2024 trở đi phải cài đặt sẵn các ứng dụng về báo chí, truyền hình chính thống trên nền tảng.

Về cách làm, ông Nguyễn Thanh Lâm thông tin, trên điều khiển ti vi phải tích hợp nút bấm tắt. Trước mắt là dành cho nền tảng truyền hình số quốc gia (VTV Go). Đây là ứng dụng của Đài Truyền hình Việt Nam mà trên đó đã tích hợp không chỉ các kênh của VTV mà có 7 kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia. Hết năm nay, ứng dụng sẽ tích hợp tất cả 63 kênh truyền hình của các tỉnh, thành trên cả nước.

"Như vậy, với nút bấm tắt trên điều khiển ti vi, ngay lập tức người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin báo chí chính thống. Chúng ta cần phải lưu tâm rằng, thói quen của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ đã hoàn toàn thay đổi. Con em không xem báo, truyền hình như cách chúng ta đang xem nữa. Nếu chúng ta không thay đổi để tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng thì sẽ mất đi sự quan tâm đến báo chí chính thống của đối tượng khán giả trẻ", ông Lâm nói.

Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ TT-TT, đây là giải pháp khả thi và đã được một số nước ASEAN quan tâm, để có những bước đi dài. Chẳng hạn, Malaysia đã triển khai giải pháp này trên ti vi và điện thoại thông minh. Tại Việt Nam, sau khi triển khai xong trên ti vi thông minh sẽ triển khai trên điện thoại thông minh.

"Hiện Bộ TT-TT đã ban hành kế hoạch đưa nền tảng truyền hình số quốc gia lên mọi ti vi thông minh. Theo đó, Bộ TT-TT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định này, trong đó có tính đến các thiết bị đầu cuối là ti vi thông minh, điện thoại hoặc thiết bị khác…", Thứ trưởng Bộ TT-TT thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.