Từ ngày nào sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023?

16/12/2022 17:34 GMT+7

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng sinh viên nhiều trường đại học (ĐH) sẽ được nghỉ tết sớm trong vài tuần nữa. Từ đầu tháng 1 tới, nhiều trường ĐH đã cho sinh viên nghỉ học về quê sớm.

Sinh viên dời ký túc xá về quê nghỉ tết năm 2021

DẠ THẢO

Theo phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được Chính phủ thông qua, công chức và viên chức có kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày từ 20.1 đến hết ngày 26.1.2023 (tức từ 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão). Tuy nhiên, sinh viên các trường ĐH bắt đầu được nghỉ tết sớm hơn và kéo dài hơn trong khoảng vài ba tuần tuỳ theo quy định từng trường.

Theo đó, một số trường ĐH bắt đầu cho sinh viên nghỉ tết ngay từ ngày 9.1.2023. Nhưng thực tế sinh viên ở xa có thể được nghỉ học và về quê từ những ngày cuối tuần trước đó, cụ thể 7.1.2023 (tức 16 tháng chạp năm Nhâm Dần).

Các trường ĐH đã công bố lịch nghỉ tết sớm để sinh viên ở xa chủ động kế hoạch di chuyển về quê như sau:

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: từ 16.1 đến hết 5.2.2023.

Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2: từ 16.1 đến hết 5.2.2023.

Trường ĐH Mở TP.HCM: từ 16.1 đến hết 5.2.2023.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: từ 14.1 đến 29.1.2023.

Học viện Bưu chính viễn thông: từ 16.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: từ 16.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: từ 16.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Tài chính-Marketing: từ 16.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: từ 16.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng: từ 16.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Luật TP.HCM: từ ngày 14.1 đến 12.2.2023.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: từ 16.1-8.2.2023 (sinh viên khóa tuyển 2021 trở về trước) và từ 16.1 đến 29.1.2023 (sinh viên khóa 2022).

Trường ĐH Kinh tế-luật (ĐH Quốc gia TP.HCM): từ 14.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu: từ 16.1 đến hết 5.2.2023.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM từ 14.1 đến hết 5.2.2023.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: từ 9.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: từ 9.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: từ 11.1 đến hết 5.2.2023

Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM: từ 16.1-29.1.2023.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: từ 16.1 đến 31.1.2023.

Trường ĐH Văn Lang: từ 16.1 đến 5.1.2023.

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: từ 14.1 đến 5.2.2023.

Trường ĐH Văn Hiến: từ 9.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: từ 16.1 đến 4.2.2023.

Trường ĐH Gia Định: từ 11.1 đến 30.1.2023.

Trường ĐH FPT: từ 16.1 đến 28.1.2023.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: từ 16.1 đến 29.1.2023.

Trường ĐH Hoa Sen: từ 16.1 đến 29.1.2023.

Sinh viên bắt đầu được nghỉ tết âm lịch từ ngày 16.1.2023

Đ.N.T.

Háo hức chờ ngày được về quê, Ngô Văn Tuấn (quê Quảng Ngãi), sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, rất sốt ruột mong đến ngày được về nhà ăn tết. Tuấn cho biết: "Trường em cho nghỉ từ ngày 11.1 nhưng do có chút việc cần giải quyết nên em ở lại thêm một ngày. Việc mua vé tàu cũng không quá khó khăn, em chỉ cần kết nối zalo từ số điện thoại trên trang web của ga Sài Gòn và đặt vé rất nhanh. Tuy nhiên đối với sinh viên tụi em thì giá vé hơi mắc. Ghế ngồi cứng mà giá đã 920.000 đồng. Em vẫn quyết định chọn đi tàu cho thoải mái thay vì đi xe rẻ hơn". Với Tuấn, được nghỉ tết tới gần một tháng là "quá tuyệt vời" do cả năm Tuấn chỉ được về nhà 2 dịp hè và tết.

Một điểm rất mới trong kế hoạch dạy học dịp cận Tết Nguyên đán năm 2023 của nhiều trường là bố trí cho sinh viên được học tập theo hình thức trực tuyến. Thời gian dạy học trực tuyến này có thể thực hiện trong một vài tuần trước hoặc sau tết theo quy định từng trường. Chẳng hạn: Trường ĐH Nha Trang có kế hoạch dạy học trực tuyến 1 tuần trước và 1 tuần sau kỳ nghỉ tết. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thì tổ chức dạy học tập theo hình thức trực tuyến 2 tuần sau tết. Trường ĐH Kinh tế-luât tổ chức học trực tuyến 1 tuần ngay sau Tết Nguyên đán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên di chuyển sau kỳ nghỉ.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nghỉ tết âm lịch 2 tuần nhưng tuần lễ ngay trước tết (từ 9.1-15.1.2023) và tuần lễ ngay sau tết (từ 30.1-5.2.2023), sinh viên học tập trực tuyến theo thời khoá biểu đã sắp xếp. Sinh viên Nguyễn Ngọc Anh (ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), cho rằng việc đổi mới hình thức học tập trước và sau kỳ nghỉ tết này rất thuận lợi cho người học trong việc đi lại, vui chơi đón tết nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đào tạo. Với kế hoạch này, sinh viên xa nhà có thể di chuyển về quê ngày từ đầu tháng 1 vừa đỡ tốn kém chi phí đi lại, vừa đỡ đông đúc do tránh được cao điểm dịp cận tết Nguyên đán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.