Tu sĩ bị giáo hội khai trừ vì cầu điều xui xẻo cho Tổng thống Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
15/11/2022 16:26 GMT+7

Một tu sĩ vừa bị Giáo hội Anh giáo Hàn Quốc khai trừ vì cầu cho máy bay của tổng thống nước này rơi.

Tài liệu của giáo phận Daejeon thuộc giáo hội Anh giáo Hàn Quốc về việc khai trừ ông Kim Gyu-dong

ảnh chụp màn hình yonhap

Hãng Yonhap ngày 15.11 đưa tin một tu sĩ vừa bị Giáo hội Anh giáo Hàn Quốc khai trừ vì công khai cầu cho máy bay của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol rơi trong chuyến công du Đông Nam Á.

Giáo phận Daejeon thuộc giáo hội trên thông báo khai trừ tu sĩ Kim Gyu-dong, sau khi ông này lên mạng xã hội kêu gọi cả nước cầu cho máy bay của tổng thống rơi.

Tổng thống Yoon và phu nhân Kim Keon-hee bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á từ ngày 11.11 để dự hội nghị ASEAN Campuchia và hội nghị G20 ở Indonesia. Dự định phái đoàn sẽ về nước vào ngày 16.11.

Gần đây, tu sĩ Kim đăng lên mạng xã hội về chuyến đi của ông Yoon, đồng thời nói rằng ông muốn máy bay của tổng thống rơi và mong cả nước cầu nguyện cho điều đó.

Ông đã xóa nội dung đăng sau khi giáo hội của mình bị phản đối dữ dội. Tu sĩ này nói rằng nội dung đó chỉ là ghi chép cá nhân nhưng bị đăng công khai do sai sót.

Một vị chức sắc trong giáo hội nói rằng nội dung ông Kim viết là không thể chấp nhận được đối với một tu sĩ, đồng thời cho biết thêm rằng tu sĩ này đã mất mọi vị trí trong giáo hội, kể cả vị trí đứng đầu một trung tâm phúc lợi của giáo hội ở Wonju thuộc tỉnh Gangwon.

Vị chức sắc trên nhấn mạnh rằng ý kiến cá nhân của tu sĩ trên không nên bị xem là quan điểm chính thức của Giáo hội Anh giáo Hàn Quốc và giáo phận Daejeon.

Tổng thống Yoon và phu nhân đến Bali (Indonesia) hôm 13.11

reuters

Trùng hợp là một nội dung đăng trên mạng xã hội bởi một tu sĩ Công giáo La Mã thuộc giáo phận Daejeon cũng gây tranh cãi trong tuần này.

Theo đó, tu sĩ Park Joo-hwan đăng ảnh ghép Tổng thống Yoon và đệ nhất phu nhân bị ngã khỏi máy bay kèm dòng chữ cho rằng đó là một tai nạn do lỗi máy bay.

Sau khi hứng “bão” chỉ trích, ông Park đóng tài khoản mạng xã hội và cho biết ông đã định bày tỏ sự bất đồng và cảm thấy bối rối vì quá nhiều người chú ý đến nội dung đăng.

Vào ngày 15.11, giáo phận Daejeon đã đình chỉ ông Park khỏi mọi bổn phận và xin lỗi về sự việc.

Thủ tướng Hun Sen mắc Covid-19, phái đoàn Campuchia vội rời hội nghị G20 ở Indonesia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.