WSJ: Hàn Quốc bán đạn pháo cho Mỹ để chuyển cho Ukraine

11/11/2022 07:26 GMT+7

Mỹ sẽ mua vũ khí của Hàn Quốc để cung cấp cho Ukraine thông qua một thỏa thuận bí mật giữa Washington và Seoul, theo tờ The Wall Street Journal .

Các quan chức Mỹ am hiểu về thỏa thuận nói với The Wall Street Journal rằng Mỹ sẽ mua 100.000 quả đạn pháo 155 mm của Hàn Quốc để chuyển cho Ukraine, đủ cho các đơn vị pháo binh sử dụng nhiều tuần.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo để bắn về phía đối phương tại Zaporizhzhia ngày 27.10

Reuters

Nếu được xác nhận, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc bán đạn pháo với đích đến là lực lượng Ukraine. Việc bán vũ khí cho Mỹ sẽ giúp Hàn Quốc giữ nguyên cam kết không cung cấp khí tài quân sự chết người cho Ukraine.

Hàn Quốc trước đó chỉ cung cấp áo chống đạn, mũ cối và trang thiết bị y tế cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 10 cảnh báo Hàn Quốc sẽ phá hủy mối quan hệ với Nga nếu cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Tổng thống Biden: Viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục nhưng có giới hạn

Về phía Mỹ, thỏa thuận giúp nước này không phải rút thêm vũ khí từ kho đạn đang suy giảm nhanh chóng, như thừa nhận của các quan chức. Hồi tháng 8, lượng đạn pháo 155 mm trong kho của Mỹ đã giảm xuống mức khiến Lầu Năm Góc lo ngại và các quan chức nói rằng tình hình giờ càng tệ hơn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11.11 nói rằng đang đàm phán bán đạn pháo cho Mỹ với thỏa thuận rằng Mỹ là bên sử dụng cuối cùng, theo Reuters. Bộ này tuyên bố lập trường của Hàn Quốc về việc không cung cấp vũ khí chết người cho Ukraine vẫn không thay đổi.

Nhà Trắng chưa bình luận về thỏa thuận nói trên. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã đến Mỹ và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. TheoThe Wall Street Journal, hai quan chức đã nhất trí về nguyên tắc để xúc tiến thỏa thuận này.

Thông tin về thỏa thuận xuất hiện sau khi Nhà Trắng cáo buộc CHDCND Triều Tiên đang cung cấp đạn pháo cho Nga dù Bình Nhưỡng đã phủ nhận. Nếu được xác nhận, các thỏa thuận nói trên cho thấy hạn chế trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và Nga khi cuộc chiến tại Ukraine kéo dài.

Từ chối cung cấp "Vòm Sắt" phòng không cho Ukraine, Israel nói gì?

Các quan chức Mỹ nói rằng việc Hàn Quốc cung cấp đạn pháo sẽ không gây ảnh hưởng đến độ sẵn sàng của quân đội nước này, ngay cả khi căng thẳng với Triều Tiên gia tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.