Từ TP.HCM về Quảng Trị tránh dịch, vừa hết cách ly đã đi trộm cắp

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/10/2021 16:32 GMT+7

2 trong 4 nghi phạm liên quan đến vụ trộm cắp bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ là người vừa từ TP.HCM về quê tránh dịch, mới hết thời gian cách ly theo quy định.

Ngày 1.10, thiếu tá Đặng Trung Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hải An (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị - đóng trên địa bàn xã Hải An, H.Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an H.Hải Lăng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý 4 nghi phạm trộm cắp tài sản.

1 trong 4 nghi phạm bị bắt trong đêm cùng tang vật

THANH LỘC

Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình, vào lúc 21 giờ 30 phút đêm 30.9, lực lượng thuộc Đồn biên phòng Hải An phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 4 nghi phạm có hành vi trộm cắp tài sản gồm: Mai Văn Hoãn (35 tuổi), Lê Văn Toản (31 tuổi), Mai Văn Dương (30 tuổi) và Phan Văn Lữ (34 tuổi, cùng trú thôn Đông Tân An, xã Hải An). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy bơm công suất lớn do các nghi phạm trộm được cùng 2 xe máy và một số vật dụng khác dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 1.10: Thông báo 136 ca Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh thành

Theo thiếu tá Thành, 2 trong 4 nghi phạm bị bắt vừa hoàn thành việc cách ly y tế tập trung tại Quảng Trị vì trở về từ vùng dịch TP.HCM. Bước đầu, các nghi phạm khai do không có việc làm, để có tiền tiêu xài nên trong thời gian qua đã thực hiện trót lọt một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.