Từ trên giường bệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh tấn công Houthi

Từ trên giường bệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh tấn công Houthi

13/01/2024 05:38 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 12.1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục hành động nhằm bảo vệ lực lượng của mình, sau khi cùng các đồng minh tấn công các mục tiêu Houthi ở Yemen.

“Các cuộc tấn công hôm nay nhắm vào những địa điểm liên quan máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và hành trình, cũng như khả năng giám sát trên không và radar ven biển của Houthi. Mỹ duy trì quyền tự vệ và nếu cần, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động tiếp theo để bảo vệ lực lượng của mình”, ông tuyên bố.

Theo CNN, Bộ trưởng Austin đã ra lệnh và theo dõi các cuộc tấn công vào những mục tiêu Houthi ở Yemen khi ông đang ở bệnh viện “với một bộ thiết bị liên lạc an ninh”.

“Sau cuộc tấn công, ông đã nói chuyện với Hội đồng An ninh quốc gia, Chủ tịch và Chỉ huy CENTCOM (Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ) để đưa ra đánh giá ban đầu”, theo một quan chức Mỹ.

Từ trên giường bệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh tấn công Houthi- Ảnh 1.

Một tên lửa được phóng từ tàu chiến Mỹ trong hoạt động của liên minh 10 nước nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen, ngày 12.1.2024

REUTERS

Quan chức này cho hay từ tối 9-11.1, Bộ trưởng Austin đã trao đổi với Tổng thống Joe Biden 2 lần và “tiến hành nhiều cuộc gọi hằng ngày” với các tướng lĩnh cấp cao để thảo luận “các lựa chọn trả đũa và triển khai sau khi được tổng thống ủy quyền”.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Biden cho biết các cuộc tấn công nhằm vào Houthi, diễn ra ở Yemen vào đầu ngày 12.1 (giờ địa phương), được thực hiện với sự hỗ trợ từ Bahrain, Canada, Hà Lan và Úc. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định ông “sẽ không ngần ngại” ra lệnh tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự khác nếu cần thiết.

“Hôm nay, theo chỉ đạo của tôi, lực lượng quân sự Mỹ... đã tiến hành thành công các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu ở Yemen mà lực lượng Houthi sử dụng nhằm gây nguy hiểm cho tự do hàng hải tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới”, AFP trích dẫn tuyên bố.

Ông Biden tuyên bố “Những cuộc tấn công có chủ đích này gửi đi thông điệp rất rõ ràng rằng Mỹ và các đối tác của chúng tôi sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào người của chúng tôi hay cho phép các thế lực thù địch gây nguy hiểm cho tự do hàng hải tại một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất thế giới”.

Chủ nhân Nhà Trắng không cung cấp thông tin cụ thể về vai trò của các quốc gia khác hỗ trợ hoạt động này. Song một tuyên bố chung của Mỹ và các đồng minh sau hoạt động cho hay mục tiêu của họ là ổn định các tuyến vận tải quan trọng đi qua biển Đỏ.

Từ trên giường bệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh tấn công Houthi- Ảnh 2.

Một chiếc máy bay Typhoon của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) cất cánh gia nhập liên quân 10 nước nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen, ngày 12.1.2024

REUTERS

Trong ngày 12.1, liên minh 10 nước ra thông cáo chung khẳng định mục đích giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở biển Đỏ. Các nước này gồm Anh, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, New Zealand và Úc.

Thông cáo trên nhấn mạnh rằng 10 nước sẽ “không ngần ngại bảo vệ mạng người và dòng chảy thương mại tự do tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới”.

“Mặc dù chúng tôi hoàn toàn mong hành động này sẽ làm suy giảm khả năng của Houthi, và chắc chắn theo thời gian sẽ làm giảm khả năng cũng như xu hướng tiến hành các cuộc tấn công này của họ, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số phản ứng”, theo quan chức trên.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út kêu gọi kiềm chế “tránh leo thang”, sau khi liên minh tấn công Houthi tại Yemen. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út ra thông cáo cho hay nước này đang theo dõi sát sao tình hình “với sự quan ngại lớn”.

“Vương quốc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định của khu vực biển Đỏ, vì quyền tự do hàng hải ở đây là nhu cầu quốc tế”, theo thông cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.