Tư vấn hướng nghiệp cho hơn 1.000 thanh niên

28/12/2023 14:26 GMT+7

Năm 2023 đoàn viên, thanh niên H.Đầm Hà (Quảng Ninh) đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các cách làm mới mẻ và sáng tạo

Với chủ đề công tác năm "Nâng cao năng lực chuyển đổi số, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi", trong năm 2023, Huyện đoàn Đầm Hà đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm và triển khai thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn, Hội, Đội, của địa phương và đất nước.
Tư vấn hướng nghiệp cho hơn 1.000 thanh niên- Ảnh 1.

BCH Huyện đoàn Đầm Hà khen thưởng 13 tập thể và 16 cá nhân

TGTĐQN

Các chỉ tiêu công tác năm được các cấp bộ Đoàn trên toàn huyện cụ thể hóa với những cách làm mới, sáng tạo, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để triển khai.

Trong đó, 35/35 cán bộ Đoàn, 7.500/9.025 đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên; 100% cơ sở Đoàn có hoạt động trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới...

Toàn huyện tổ chức 19 hành trình trải nghiệm, xây dựng bộ mã QR giới thiệu 9 địa điểm du lịch, "địa chỉ đỏ" trên mạng xã hội, nâng cấp chất lượng 2 bảng mã giới thiệu "địa chỉ đỏ"; triển khai và gắn biển 4 công trình cấp huyện, 24 công trình, phần việc cấp cơ sở; trồng mới hơn 21.000 cây xanh; tổ chức 2 đợt khám chữa bệnh, phát thuốc nhân đạo; tổ chức hiến máu tình nguyện, thu được 210 đơn vị máu; tư vấn hướng nghiệp cho 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên; Đáng chú ý, kết nạp mới 502 đoàn viên; giới thiệu 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng (có 70 được kết nạp Đảng).

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Trong năm 2023, trên 50% thanh thiếu nhi của Huyện đoàn Đầm Hà đã được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai; 60% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 60% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 100% cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia học tập ít nhất 1 ngoại ngữ; tổ chức 1 lớp tập huấn nâng cao chất lượng, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, hội các cấp trên địa bàn huyện. Đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu công tác năm đề ra.

Hội nghị đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, ghi nhận 8 ý kiến đóng góp, đề xuất từ các cơ sở, đơn vị.

Anh Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện, đề nghị các cấp bộ Đoàn trên toàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tham gia tốt hơn nữa các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.