Tư vấn mùa thi tại quê mẹ của ‘ông hoàng thơ tình’ Xuân Diệu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
03/03/2023 11:18 GMT+7

Chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường THPT Tuy Phước 3 (Bình Định) sẽ giải đáp những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH năm 2023, kỳ thi đánh giá năng lực của các trường ĐH…

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Bình Định tổ chức tại Trường THPT Tuy Phước 3 (xã Phước Hòa, H.Tuy Phước, Bình Định) sẽ diễn ra vào chiều 4.3.

Tham gia chương trình tư vấn có đại diện của nhiều trường ĐH, CĐ hàng đầu trong cả nước như: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Tài chính -Marketing...

Trường THPT Tuy Phước 3

Trường THPT Tuy Phước 3

HOÀNG TRỌNG

Tại chương trình, các học sinh, giáo viên sẽ được nghe tư vấn và giải đáp thông tin về những điểm mới cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay mà Bộ GD-ĐT mới công bố, những điểm mới về tuyển sinh ĐH được công bố tại hội nghị tuyển sinh năm 2023 do Bộ GD-ĐT tổ chức vào ngày 3.3, việc tuyển sinh của trường CĐ khác gì với trường ĐH…

Các thành viên trong đoàn tư vấn cũng sẽ thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực của các trường ĐH (kỳ thi riêng của trường) và của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đặc biệt, các học sinh còn được nghe tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức; tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Trường ĐH Tài chính -Marketing… tư vấn về những ngành nghề nào sẽ là thế mạnh của Bình Định và có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Tư vấn mùa thi tại quê mẹ của ‘ông hoàng thơ tình’ Xuân Diệu  - Ảnh 2.

Các học sinh Trường THPT Tuy Phước 3 hỗ trợ dựng rạp cho chương trình Tư vấn mùa thi

HOÀNG TRỌNG

Thầy Nguyễn Văn Tho, Hiệu trưởng Trường THPT Tuy Phước 3, cho biết các nội dung trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên nói trên cũng chính là những vấn đề mà học sinh lớp 12 đang cần trong giai đoạn hiện nay. Hy vọng sau đợt tư vấn này, mỗi học sinh sẽ chọn được ngành nghề, hướng đi phù hợp cho cuộc sống của mình sau này.

Theo thầy Nguyễn Văn Tho, chọn ngành nghề, chọn trường ĐH, CĐ là một trong những quyết định quan trọng của học sinh lớp 12 giai đoạn này. Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng như công cụ ChatGPT đang gây sốt toàn cầu… gây nhiều biến động trong cuộc sống.

Vì vậy, việc chọn một ngành học cho tương lai càng quan trọng và đầy thách thức đối với các học sinh.

Tư vấn mùa thi tại quê mẹ của ‘ông hoàng thơ tình’ Xuân Diệu  - Ảnh 3.

Học sinh Trường THPT Tuy Phước 3 hào hứng chào đón chương trình Tư vấn mùa thi

HOÀNG TRỌNG

H.Tuy Phước là vùng đất có nhiều trầm tích văn hóa, là quê hương của danh nhân Đào Tấn, quê mẹ của "ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu và còn là một trong những nơi phôi thai chữ Quốc ngữ (tại cơ sở truyền giáo Nước Mặn, nhà in Làng Sông)… Học sinh ở vùng đất này nổi tiếng hiếu học nên hứa hẹn sẽ có nhiều câu hỏi giao lưu sắc sảo cũng như sự giải đáp thú vị đến từ các thành viên trong Ban Tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi.

Chương trình sẽ được trực tuyến tại thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Trao học bổng và máy tính bảng cho học sinh

Tại Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 ở Trường THPT Tuy Phước 3, Ban Tổ chức sẽ trao 10 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho những học sinh của tỉnh Bình Định có thành tích học tập tốt, có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Ban tổ chức cũng sẽ tặng cho học sinh Cẩm nang tuyển sinh 2023 do Báo Thanh Niên thực hiện, giúp học sinh có thêm thông tin lựa chọn ngành học phù hợp.

Báo Thanh Niên còn phối hợp cùng Tập đoàn công nghệ Xelex trao tặng 40 máy tính bảng cho 40 học sinh tiểu học của 26 trường còn gặp khó khăn ở Bình Định nhằm giúp các em có phương tiện phục vụ việc học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.